Toyota tuột mất ngôi vị số 1

XeThứ Bảy, 06/08/2011 02:08:00 +07:00

(VTC News) – Đúng như dự đoán, hãng xe anh đào Toyota đã phải nhường vị trí số 1 về doanh số tiêu thụ toàn cầu cho đối thủ Mỹ GM trong 6 tháng đầu năm 2011.

(VTC News) – Đúng như dự đoán, hãng xe anh đào Toyota đã phải nhường vị trí số 1 về doanh số tiêu thụ toàn cầu cho đối thủ Mỹ GM trong 6 tháng đầu năm 2011.

Năm 2008, Toyota đã “hất cẳng” GM khỏi ngôi vị nhà sản xuất xe lớn nhất thế giới, kết thúc 77 năm thống trị của “người khổng lồ” nước Mỹ. Năm 2009, hãng xe xứ anh đào tiếp tục giữ vị trí hàng đầu. Tới năm 2010, hãng lại lên ngôi vương bất chấp “ác mộng” thu hồi xe tồi tệ, phá vỡ nghiêm trọng uy tín và hình ảnh của hãng cũng như làm thiệt hại hàng tỷ USD.

Sau 3 năm, GM đã giành lại ngôi vương từ Toyota 

Tuy nhiên, sang năm 2011, thành tích trên khó có thể duy trì khi Toyota chẳng những vẫn vướng vào “cơn bão” thu hồi hoành hành mà còn chịu ảnh hưởng nặng nề sau thảm họa kép động đất và sóng thần ở Nhật Bản ngày 11/3. Trong 6 tháng đầu năm nay, lượng tiêu thụ xe trên toàn cầu của hãng chốt lại ở con số 3.37 triệu xe, giảm tới 23% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Nếu tính thêm cả nhãn hiệu Lexus, Daihatsu và Hino, tổng doanh số bán hàng của Toyota đạt 3,71 triệu xe. Nhưng con số này không đủ sức giúp Toyota giữ hạng, thậm chí cả vị trí á quân.

Với doanh số tiêu thụ toàn cầu 4.536 triệu xe, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái, GM chễm chệ ngôi vị hãng xe hàng đầu thế giới trong 6 tháng đầu năm 2011. Bám sát nút là hãng xe Đức Volkswagen với doanh số 4.13 triệu xe.

Hiện đang đứng vị trí thứ ba, Toyota mong đợi việc khôi phục sản xuất hoàn toàn vào tháng 9 tới sẽ giúp doanh số tiêu thụ của hãng bật lên đáng kể và có khả năng vượt Volkswagen tính đến hết năm 2011.

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn

Trung Kiên (theo Autonews)

Bình luận
vtcnews.vn