Toyota triệu hồi 2,77 triệu xe, ở VN có dính?

XeThứ Năm, 15/11/2012 06:03:00 +07:00

(VTC News) – Những thông tin về hai chiến dịch triệu hồi mới của Toyota vừa được công bố với 10 mẫu xe liên quan trong tổng số 2,77 triệu xe trên toàn cầu.

(VTC News) – Những thông tin ban đầu về hai chiến dịch triệu hồi mới của Toyota vừa được công bố với 10 mẫu xe có thể dính lỗi trong tổng số 2,77 triệu xe trên toàn cầu. Hiện chưa rõ, xe lưu hành tại Việt Nam có trong diện liên quan hay không.

Hai lỗi mới được phát hiện trên xe Toyota nằm ở hệ thống tay lái và hệ thống bơm nước hybrid. Lỗi ở hệ thống lái được xác định là có liên quan tới 10 mẫu xe trong đó có Corolla và Wish sản xuất tại Nhật từ năm 2000 đến năm 2009 còn lỗi ở hệ thống bơm nước hybrid được cho là dính líu tới 5 mẫu xe trên toàn cầu.

Tổng số xe lỗi là 2,77 triệu xe trong đó có 1,5 triệu xe tại Nhật, 670.000 xe tại Mỹ và 496.000 xe tại Châu Âu. 
Tổng số xe lỗi là 2,77 triệu xe trong đó có 1,5 triệu xe tại Nhật, 670.000 xe tại Mỹ và 496.000 xe tại Châu Âu. Đây là chiến dịch triệu hồi lớn thứ 2 của Toyota trong vòng 2 tháng trở lại đây, nâng tổng số xe có vấn đề của hãng xe này lên tới hơn 10 triệu xe.

Cho tới nay, chi tiết về các dòng xe trong diện triệu hồi vẫn chưa được công bố hết. Những thông tin ban đầu cho biết hơn 1 triệu xe tại Mỹ và Anh sẽ về xưởng vì lỗi ở hệ thống bơm nước cung cấp cho hệ thống hybrid.

Số xe thu hồi còn lại được cho là có vấn đề ở hệ thống lái trong đó mới xác định được hai dòng xe đầu tiên là Corolla và Wish sản xuất tại Anh.

Hiện chưa rõ, xe đang lưu hành tại Việt Nam, đặc biệt là xe nhập khẩu từ Mỹ có khả năng gặp một trong hai lỗi trên hay không. Trước đó, vào đầu tháng 10, hơn 7,4 triệu xe trong đó có 5.200 xe tại Việt Nam đã về xưởng vì lỗi công tắc điện ở cửa sổ bên lái.

Minh Quang (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn