Toyota tạm ngừng bán Camry, RAV4 để sửa lỗi

XeThứ Tư, 27/01/2010 08:52:00 +07:00

(VTC News) – Toyota vừa thông báo sẽ tạm ngừng bán 8 mẫu xe trong đó có RAV4 2009-2010, Camry 2007-2010… do vẫn chưa giải quyết được vấn đề tăng tốc đột ngột.

(VTC News) - Hãng xe số 1 thế giới vừa thông báo sẽ tạm ngừng bán 8 mẫu xe trong đó có RAV4 2009-2010, Camry 2007-2010, Highlander 2010 … do vẫn chưa giải quyết được triệt để vấn đề tăng tốc đột ngột. Toyota cũng đang cân nhắc việc mở rộng thu hồi xe dính lỗi chân ga ra ngoài khu vực Bắc Mỹ.

Các lỗi dính chân ga và thiết kế thảm lót sàn xe làm xe tăng tốc đột ngột và ngoài mức kiểm soát đang thực sự trở thành thảm họa với Toyota. Sự cố này không chỉ khiến Toyota phải thu hồi 6,6 triệu xe trong chưa đầy 3 tháng từ tháng 11/2009 đến nay mà còn khiến hãng này phải ngừng bán những mẫu xe ăn khách nhất để sửa lỗi.

Một số mẫu xe Camry sẽ bị ngừng bán tại Mỹ. 

Các mẫu xe bắt đầu bị ngừng bán tại Mỹ gồm có: RAV4 2009-2010, Corolla 2009-2010, Matrix 2009-2010, Avalon 2005-2010, một số mẫu Camry 2007-2010, Highlander 2010, Tundra 2007-2010, Sequoia 2008-2010.

Hiện các sản phẩm của thương hiệu Lexus và Scion vẫn được bày bán bình thường. Toyota cũng khẳng định các mẫu xe Camry Hybrid và Highlander Hybrid không nằm trong kế hoạch tạm ngừng bán xe này.

Tuy nhiên, việc tạm ngừng bán 8 dòng sản phẩm trên sẽ khiến một số nhà máy tại Mỹ phải ngừng sản xuất từ nay tới đầu tháng 2.

Phó chủ tịch Toyota khu vực Bắc Mỹ Bob Carter khẳng định việc tạm ngừng bán các sản phẩm trên là để “đảm bảo an toàn cho khách hàng và giữ uy tín, điều vô cùng quan trọng đối với Toyota. Ông cũng cho biết biện pháp này là cần thiết cho đến khi các lỗi kỹ thuật được khắc phục triệt để và Toyota sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, Toyota cũng đang cân nhắc tới khả năng mở rộng việc thu hồi xe do lỗi dính chân ga sang cả châu Âu. Theo phát ngôn viên Etienne Plas của Toyota châu Âu ở Bỉ quyết định thu hồi xe ở châu Âu có thể sẽ được đưa ra trong thời gian sớm nhất nhưng ông này từ chối tiết lộ về số lượng xe có thể bị thu hồi.

Hôm 22/1 vừa qua, Toyota tuyên bố thu hồi 2,3 triệu xe tại Mỹ do lỗi dính chân ga. Lỗi này có thể khiến chân ga bị dính hoặc nhả chậm làm xe tăng tốc đột ngột ngoài tầm kiểm soát.

Thu hồi xe đang là cơn ác mộng chưa có hồi kết của Toyota. Năm 2009, hãng xe này liên tục phải thu hồi xe trên toàn thế giới với tổng cộng hơn 6 triệu xe.

Khánh Hòa (theo Autoblog, Bloomberg)

Bạn đã bao giờ gặp vấn đề về lỗi kĩ thuật xe hay các rắc rối, bực mình với các nhà sản xuất, đơn vị bảo hành, đại lý khi phương tiện di chuyển của mình bị dính lỗi kĩ thuật? Hãy gửi những chia sẻ của bạn cho chúng tôi vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng cảm ơn!

Bình luận
vtcnews.vn