Toyota năm thứ 4 liên tiếp là nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới

XeThứ Năm, 04/02/2016 07:55:00 +07:00

Toyota kết thúc năm 2015 với 10,15 triệu chiếc xe được bán ra, tiếp tục giữ ngôi vị quán quân là nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, duy trì ngôi vương trong

(VTC News) - Toyota kết thúc năm 2015 với 10,15 triệu chiếc xe được bán ra, tiếp tục giữ ngôi vị quán quân là nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, duy trì ngôi vương trong 4 năm liên tiếp.

Với sản lượng trong năm 2015 là 10,15 triệu xe, Toyota lại vượt mặt các đối thủ trong cuộc đua để trở thành số 1 là Volkswagen với 9,93 triệu xe và GM 9,8 triệu xe.

Thực tế, so với năm 2014 sản xuất 10,23 triệu chiếc, lượng xe tiêu thụ năm nay của Toyota có phần giảm nhẹ.


Renault Nissan xếp ở vị trí thứ 4 với 8,22 triệu xe trong khi trong top 5 là Hyundai và Kia với 8,01 triệu xe.

Sản xuất 10,15 triệu chiếc xe trong năm 2015, Toyota giành ngôi vị nhà sản xuất xe hơi số một thế giới
Ban đầu, trong 6 tháng đầu năm 2015, thương hiệu VW mới là hãng xe có doanh số lớn nhất thế giới, vượt qua cả Toyota. Nhưng bê bối mà họ dính phải khiến doanh số cúa hãng này giảm xuống đáng kể trong nửa cuối năm 2015 và buộc phải nhường ngôi vị dẫn đầu cho Toyota.

Theo ước tính của hãng xe Nhật, năm 2015 hãng chỉ tiêu thụ khoảng 10 triệu xe, nhưng con số đã vượt qua dự báo với các mẫu xe Prius, Camry và thương hiệu xe sang Lexus.

Hướng tới mục tiêu quán quân năm thứ 5 liên tiếp, Toyota đã mua đủ 51% cổ phần của Daihatsu để gia tăng sức mạnh ở các thị trường ngách, đặc biệt là Đông Nam Á. Hãng cho biết kỳ vọng năm 2016 sẽ bán được 10,114 triệu xe, tức là thấp hơn so với năm 2015.

Năm qua, dù cả 3 hãng xe sang từ Đức đều lập kỷ lục về doanh số nhưng mỗi thương hiệu có cách lập kỷ lục riêng: xe thương hiệu BMW tăng 6% (tương đương 100.000 xe) lên 1,91 triệu xe.

Ttrong khi Mercedes tăng tới 13% lên 1,87 triệu xe, lập kỷ lục năm thứ 5 liên tiếp nhờ sự tăng trưởng tới 33% lên hơn 373.000 xe tại Trung Quốc. Audi tụt một bậc do chỉ tăng được 5% lên 1,8 triệu xe.


Trần Thái
Bình luận
vtcnews.vn