Tổng thống Donald Trump lần đầu thừa nhận đang bị điều tra

Thế giớiThứ Bảy, 17/06/2017 08:09:00 +07:00

Ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức lên tiếng thừa nhận ông đang bị điều tra vì tội cản trở công lý.

"Người khuyên tôi sa thải giám đốc FBI đang điều tra tôi vì chính việc đó", ông chủ Nhà Trắng viết trên mạng xã hội Twitter ngày 16/6.

zing_tt_trump_2

Tổng thống Mỹ thừa nhận ông đang bị điều tra. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ không đưa ra bất cứ lời giải thích nào đối với khẳng định trên. Nhiều người cho rằng ông đang đề cập tới Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein, người viết thư khuyên ông sa thải giám đốc FBI, đồng thời quyết định bổ nhiệm ông Robert Mueller trực tiếp tham gia điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Trước đó, Washington Post dẫn nguồn tin giấu tên cho biết công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra ông Trump về việc ông tìm cách cản trở công lý sau khi sa thải Giám đốc FBI James Comey.

Trong phiên điều trần ở Thượng viện vào tuần trước, ông Comey từ chối bình luận về việc Tổng thống Trump có cản trở công lý hay không. Tuy nhiên, cựu giám đốc FBI cáo buộc Nhà Trắng "dối trá" khi sa thải ông.

Video: Vì sao Trump bị hơn 190 nghị sĩ Mỹ kiện

Ông Comey bất ngờ bị sa thải hôm 9/5 với lý do sai sót trong quá trình điều tra bê bối sử dụng email của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Động thái này khiến tổng thống Mỹ đối mặt với nhiều ý kiến phản đối trong bối cảnh FBI tiến hành điều tra về mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông với Moscow.

Ủy ban Tình báo Hạ viện và Thượng viện Mỹ đang triển khai hai cuộc điều tra song song xoay quanh nghi vấn đội ngũ tranh cử của tổng thống Mỹ có liên quan tới Nga. 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn