Tổng thống Putin, Thủ tướng Nga phải cắt giảm lương

Thế giớiThứ Sáu, 06/03/2015 06:15:00 +07:00

(VTC News) - Tổng thống Nga V.Putin đã phải tự cắt giảm 10% lương của mình từ đầu tháng này đến cuối năm 2015.

(VTC News) - Tổng thống Nga V.Putin đã phải tự cắt giảm 10% lương của mình từ đầu tháng này đến cuối năm 2015.

Sắc lệnh của Tổng thống Nga cũng yêu cầu cắt giảm 10% lương của Thủ tướng, Tổng Công tố và người đứng đầu Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, Đài Tiếng nói nước Nga cho hay.
"Từ 1/3 đến 31/12/2015, giảm 10% số tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp hàng tháng và hàng quý cấp phát cho Tổng thống LB Nga, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công tố và Chủ tịch Ủy ban Điều tra LB Nga”, - văn bản Sắc lệnh của Tổng thống Nga nêu rõ.

Tổng thống Nga V.Putin 

Thu nhập được kê khai của tổng thống Nga Putin công bố mới đây cho thấy, thu nhập của ông trong năm 2013, thuộc hàng thấp nhất trong số các quan chức tại điện Kremlin.

Theo thông tin của AFP được VOV dẫn lại, thu nhập của ông Putin là 3,7 triệu Rúp (tương đương 104.000 USD) trong năm 2013. Tài sản kê khai của ông có bao gồm 3 chiếc xe ô tô sản xuất tại Nga, 1 căn hộ rộng 77m2, 1 garage và 1 lô đất. Thu nhập của ông thậm chí còn thấp hơn so với mức thu nhập 160.000 USD trong năm 2012.

Mức thu nhập của người đứng đầu nước Nga thấp hơn nhiều các quan chức và bộ trưởng của nước này, những người sở hữu hàng loạt xe hơi đắt tiền và biệt thự hoành tráng tại châu Âu.

Phó thủ tướng Nga Igor Shuvalov đứng đầu danh sách, kê khai thu nhập của ông và vợ ông là trên 478 triệu Rúp, tương đương 13,4 triệu USD, cùng tài sản là hàng chục ngôi nhà và xe hơi cao cấp, bao gồm một chiếc limousine.

Các nhà hoạt động chống tham nhũng hoan nghênh việc chính phủ Nga đăng tải công khai kê khai thu nhập và tài sản các quan chức nước này, nhưng cho rằng đây cũng chỉ là bình phong che đậy khối tài sản khổng lồ không được kê khai của họ.

Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên và môi trường Nga Sergei Donskoi là người có thu nhập thấp nhất ở điện Kremlin, ở mức 98.000 USD.

PV

Bình luận
vtcnews.vn