Tổng thống Putin: 'Thổ Nhĩ Kỳ đâm lén sau lưng'

Thế giớiThứ Ba, 24/11/2015 10:29:00 +07:00

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ việc chiếc máy bay Su-24 rơi ở Syria là 'cú đánh sau lưng' của Thổ Nhĩ Kỳ.

(VTC News) - Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ việc chiếc máy bay Su-24 rơi ở Syria là 'cú đánh sau lưng' của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Sự kiện này vượt xa khỏi khuôn khổ cuộc đấu tranh chống khủng bố. Rõ ràng các quân nhân của chúng tôi đang xả thân không tiếc mạng sống của mình để thực hiện cuộc chiến đấu anh hùng chống chủ nghĩa khủng bố.

Nhưng tổn thất ngày hôm nay là bọn đồng lõa của khủng bố đánh từ phía sau lưng chúng tôi, tôi không thể mô tả chuyện vừa xảy ra theo cách nào khác", ông Putin nói.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng điều này xảy ra bất kể Nga và Mỹ đã ký thỏa thuận về cảnh báo tránh sự cố trên không.

Ông Putin nói: "Cú đánh từ sau lưng nhắm vào các máy bay đang chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố mặc dù chúng tôi và Mỹ  đã ký kết hiệp định về cảnh báo sự cố trên không. Điều đó xảy ra dù Thổ Nhĩ Kỳ đang thuộc liên minh của Mỹ".

Video chiến cơ Nga bị bắn hạ

Ngày 24/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một chiến cơ Su-24 của nước này bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ở vùng biên giới gần Syria với lý do 'vi phạm không phận'.

Phóng viên kênh truyền hình Habertürk cho biết máy bay đã 'biến thành một quả cầu lửa' khi xảy ra vụ việc.

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ lên mạng xã hội video, ảnh nhiều khói đen bốc lên từ nơi máy bay rơi.

Tùng Đinh
(theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn