Tổng thống Obama ký luật trừng phạt mới chống Nga

Thế giớiThứ Sáu, 19/12/2014 04:34:00 +07:00

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông đã ký duyệt đạo luật cho phép áp đặt biện pháp trừng phạt chống Nga.

(VTC News) - Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông đã ký duyệt đạo luật cho phép áp đặt biện pháp trừng phạt chống Nga, hãng tin Reuters hôm 18/12 đưa tin.

Tuy vậy, Tổng thống Obama cho biết hiện chưa có ý định sử dụng đạo luật này.  "Ban lãnh đạo Mỹ cùng với các đối tác châu Âu và các đồng minh sẽ tiếp tục theo dõi tình hình Ukraine, nếu cần thiết sẽ phản ứng với hành động của Nga bằng cách thi hành những biện pháp hạn chế bổ sung", -ông Obama tuyên bố.
Tổng thống Mỹ Barack Obama 
Trong đó, ông lưu ý rằng Washington "vẫn như trước đây sẵn sàng hủy bỏ trừng phạt, tuy nhiên Matxcơva phải thực hiện những bước đi cần thiết".
Đạo luật số 5859 nhan đề "Luật về hỗ trợ nền tự do của Ukraine 2014" cho phép áp đặt trừng phạt với các hãng nhà nước Nga và dành viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngày 12/12 Thượng viện Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn dự luật này.
Đạo luật nói trên cũng cho phép viện trợ quân sự cho Ukraine, theo đó năm 2015 sẽ cấp 350 triệu USD cho Kiev.

Đỗ Hường (theo Tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn