Tổng thống Mỹ sắp 'nghèo' hơn Thủ tướng Úc

Thế giớiThứ Sáu, 02/12/2011 03:56:00 +07:00

(VTC News) - Lương của Thủ tướng Australia Gillard hiện đã là 483.000 USD, vượt qua mức lương của Tổng thống Mỹ Barack Obama (400.000 USD).

(VTC News) - Lương của Thủ tướng Australia Gillard hiện đã là 483.000 USD, vượt qua mức lương của Tổng thống Mỹ Barack Obama (400.000 USD).

Hãng tin Tân Hoa Xã cho hay, mức lương của Thủ tướng Australia Julia Gillard sẽ được tăng thêm 90.000 AUD (khoảng 92.000 USD). Như vậy, bà Gillard được trả  473.000 AUD (khoảng 483.000 USD) một năm, vượt cả lương của ông chủ Nhà Trắng Barack Obama.


Nguồn tin từ chính phủ Australia hôm qua (1/12) cho hay, cơ quan độc lập phụ trách về lương bổng của các quan chức chủ chốt và các nghị sĩ đã đưa ra quyết định tăng mạnh lương cho các nghị sĩ liên bang và các quan chức nội các, dự kiến sẽ chính thức tuyên bố vào trước lễ Giáng sinh năm nay.

Tổng thống Mỹ (trái) và Thủ tướng Úc (phải)

Như vậy, lương thường niên của Thủ tướng Gillard đã vượt mức lương của Tổng thống Obama và Thủ tướng Anh David Cameron. Theo ước tính, ông Obama được trả khoảng 400.000 USD một năm, trong khi ông Cameron được trả khoảng 221.000 bảng Anh (tức 347.000 USD).


Lương cơ bản của các nghị sĩ liên bang cũng sẽ tăng từ 140.000 AUD (tức 143.000 USD) lên 180.000 AUD (tức 184.000 USD).

Tuy nhiên, theo báo cáo của đài truyền thanh Australia, tăng lương cho các nghị sĩ và các quan chức cấp cao đồng nghĩa với việc họ sẽ mất đi một số khoản trợ cấp khác.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, người tiền nhiệm của bà Gilard là Thủ tướng Kevin Rudd đã tuyên bố đóng băng lương của các quan chức cấp cao và các nghị sĩ liên bang. Trước đó, một số nguồn tin tiết lộ, chính phủ của bà Gillard cũng đã tuyên bố thắt chặt chi tiêu tài chính và cắt giảm hàng chục tỷ AUD chi tiêu công.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn