Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến đấu

Thế giớiThứ Hai, 29/08/2016 19:29:00 +07:00

Hàn Quốc đã duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong quân đội do lo ngại Triều Tiên gia tăng khiêu khích.

Yonhap ngày 29/8 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ra lệnh cho quân đội duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất để 'đề phòng bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên'.

quan doi han quoc

 Quân đội Hàn Quốc

Mệnh lệnh trên được bà Park Geun-hye đưa ra trong một cuộc họp với các thư ký cao cấp nhằm vạch ra những biện pháp hữu hiệu để đối phó với các năng lực hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng nhiều khả năng Triều Tiên sẽ có thêm những động thái quân sự trong bối cảnh đang diễn ra cuộc tập trận chung Hàn – Mỹmang tên 'Người bảo vệ tự do Ulchi'.

Người phát ngôn Bộ trên Jeong Joon-hee cho biết Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình và chuẩn bị đối phó với mọi diễn biến căng thẳng gia tăng.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa qua đã bắn thử một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào ngày 24/8 và đúng thời điểm quân đội Hàn Quốcvà Mỹ bắt đầu cuộc tập trận thường niên kéo dài hai tuần bắt đầu từ ngày 22/8. 

(Nguồn: baogiaothong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn