Tổng thống Hàn Quốc tạm thời bị đình chỉ chức vụ

Thế giớiThứ Sáu, 09/12/2016 15:16:00 +07:00

Sau phiên bỏ phiếu chiều 9/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua quyết định đình chỉ chức vụ của Tổng thống Park Geun Hye.

Tòa án hiến pháp Hàn Quốc sẽ có 6 tháng để xem xét về tính hợp pháp của bản luận tội do Quốc hội đưa ra.

2618

 Tổng thống Park Geun-hye

"Tôi tuyên bố nghị quyết luận tội Tổng thống Park Geun-hye đã được phê duyệt", The Guardian dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Se-kyun thông báo.

Như vậy, nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc đã trở thành lãnh đạo dân chủ đầu tiên của nước này đối mặt với nguy cơ bị phế truất. 

Theo The Guardian, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn sẽ thay thế bà Park đứng đầu chính phủ cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng, 

Trước đó trong phiên luận tội chiều 9/12 , Quốc hội Hàn Quốc thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye với 234 phiếu thuận trong tổng số 300 phiếu.  Với kết quả này, bà Park sẽ ngay lập tức bị đình chỉ chức vụ tổng thống. 

Song Hy (Nguồn: The Guardian)
Chuyên đề: Tin tức Hàn Quốc
Bình luận
vtcnews.vn