Tốn 450 triệu USD phá hủy một phần sân vận động

Thể thaoThứ Hai, 22/12/2014 09:24:00 +07:00

Trường đại học Texas A&M quyết định phá bỏ một phần sân vận động Kyle Field để nâng sức chứa của nó lên thêm 2500 chỗ ngồi

(VTC News) - Trường đại học Texas A&M quyết định phá bỏ một phần sân vận động Kyle Field để nâng sức chứa của nó lên thêm 2500 chỗ ngồi.

Ngày chủ nhật 21/12 vừa rồi, trường Đại học Texas A&M đã dùng thuốc nổ để phá bỏ một phần sân vận động Kyle Field của họ. Mục đích là để tăng sức chứa của sân lên thêm 2500 chỗ ngồi.
Sân Kyle Field bị phá dỡ 
Công việc phá dỡ và nâng cấp này khá tốn kém, khi ngốn hết 450 triệu USD của Đại học Texas A&M. Tuy nhiên các nhà quản lý tự tin rằng, họ sẽ nhanh chóng thu hồi được vốn khi đưa công trình mới được nâng cấp vào sử dụng từ năm 2015.

Hiện sân Kyle Field đã có sức chứa 100.000 khán giả. Sau khi hoàn thành, sức chứa của sân sẽ tăng lên thành 102.500 chỗ. Ngoài lắp thêm ghế ngồi, sân Kyle Field cũng mở rộng phòng truyền thống và phòng truyền thông dành cho báo chí.

Điều đáng nói, trong ngày sân Kyle Field bị phá, đã có khoảng 5000 tới theo dõi từ bãi đỗ xe bên cạnh. 

Video một góc sân Kyle Field bị phá bởi thuốc nổ

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn