Tóm tắt lý lịch 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội mới được bầu

Thời sựThứ Ba, 03/11/2015 08:26:00 +07:00

Đảng bộ Hà Nội đã công bố tóm tắt lý lịch 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

(VTC News) – Đảng bộ Hà Nội đã công bố tiểu sử 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chiều 2/11, Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ Hà Nội đã cung cấp thông tin tóm tắt lý lịch của 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

4 nhân sự này bao gồm bà Ngô Thị Thanh Hằng (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đại biểu HĐND Thành phố), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố), ông Đào Đức Toàn (Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Đại biểu HĐND Thành phố) và ông Nguyễn Đức Chung (Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an Thành phố; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên UBND Thành phố).

4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Dưới đây là tóm tắt lý lịch của 4 Phó Bí thư Hà Nội:

Bà Ngô Thị Thanh Hằng sinh ngày 27/4/1960, quê quán tại xã Đại An, Vụ Bản, Nam Định. Bà Hằng vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 12/3/1984, chính thức 12/9/1985. Bà là Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Sư phạm 1; Cử nhân Luật, đã tốt nghiệp lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 1, lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp.

Từ tháng 11/1976 -10/1980, bà Ngô Thị Thanh Hằng là sinh viên Đại học Sư phạm 1. Từ tháng 11/1980 - 3/1984 là cán bộ đoàn chuyên trách Thành đoàn Hà Nội; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng.

Từ tháng 4/1984 - 4/1987, là Ủy viên Thường vụ Quận đoàn Hai Bà Trưng; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên UBND phường Phạm Đình Hổ. Từ tháng 5/1987-1/1989, là Đảng ủy viên, Ủy viên Thư ký UBND phường Phạm Đình Hổ; từ tháng 2/1989 - 4/1992 là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ.

Từ tháng 5/1992 - 11/1994 là Đảng ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ; từ tháng 12/1994 - 3/2003, là Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khóa 15,16; Đại biểu HĐND TP khóa 11,12.

Tháng 1/2001, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XIII. Từ tháng 4/2003-6/2003: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng. Từ tháng 7/2003 - 4/2004 là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng.

Từ tháng 5/2004 - 9/2010 là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, đại biểu HĐND TP khóa 13. Từ tháng 10/2010 - 2/2011 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Từ tháng 3/2011 – 12/2014, là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy khóa 15, Đại biểu HĐND TP khóa 14.

Từ tháng 1/2015 tới nay, là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa 15; Đại biểu HĐND TP khóa 14.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sinh ngày 4/4/1961, quê quán tại xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội. Bà Ngọc vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/9/1986, chính thức là ngày 19/9/1987. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm 1; Cử nhân Luật, đã tốt nghiệp lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 1, lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp.

Từ tháng 9/1979 - 6/1983, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là sinh viên khoa Văn, trường Đại học Sư phạm 1 (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa 4). Từ tháng 12/1983 - 9/1987 là Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, công tác tại Ban Trường học, Tỉnh đoàn Hà Tây. Từ tháng 10/1987 - 7/1988 là Phó Bí thư Thị đoàn Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Từ tháng 8/1988 - 7/1989 học tại trường Đoàn cao cấp Cộng hòa Dân chủ Đức.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Ảnh: Tuổi trẻ

Từ tháng 10/1989 - 5/1996 là Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn Hà Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tây, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn khóa 5. Từ tháng 6/1996 - 1/1997 là Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Hà Đông. Từ tháng 2/1997-12/2000 là Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hà Đông.

Từ 1/2001 - 12/2001 là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tây. Từ 1/2002 - 4/2004 là Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tây, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Từ 5/2004 - 6/2005 là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây, Đại biểu Quốc hội khóa 11.

Từ tháng 7/2005 - 10/2007 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Từ tháng 11/2007 - 7/2008 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tây, Đại biểu Quốc hội khóa 12.

Từ tháng 8/2008 - 4/2011 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND TP, Giám đốc Sở Nội vụ. Từ tháng 4/2011 – 1/2015 là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Từ 1/2015 – 5/2015, là Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Từ tháng 5/2015 đến nay là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Ông Đào Đức Toàn sinh ngày 24/12/1962, quê ở xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Ông vào Đảng ngày 3/3/1984, ngày chính thức là 3/9/1985. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Tháng 8/1982 – 2-1984, ông Toàn tham gia bộ đội ở Bộ Tư lệnh Pháo binh. Tháng 3/1984, sau khi xuất ngũ, ông về tham gia công tác Đoàn tại Đoàn phường Đồng Xuân, quận Hòan Kiếm.

 Ông Đào Trọng Toàn. Ảnh: Tuổi trẻ

Thời gian sau đó, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đoàn phường Lý Thái Tổ, Trưởng ban Tuyên huấn Đảng ủy, rồi  Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư quận Đòan Hoàn Kiếm; Phó Chủ tịch Ủy ban Thanh niên quận Hoàn Kiếm; Phó Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm.

Từ tháng 10/1996 – 1/2001, là Quận ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hoàn Kiếm. Tháng 1/2001 – 5/2004 là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hoàn Kiếm.

Từ tháng 5/2004 – 11/2006 là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm. Tháng 11/2006 – 3/2014 là Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội; Thành ủy viên khóa 14, 15; Đại biểu HĐND TP khóa 14.

Từ tháng 4/2014 – 3/2015 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Đại biểu HĐND TP khóa 14.

Từ tháng 4/2005 – 11/2015 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đại biểu HĐND TP khóa 14.

Từ 11/2015 là Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Đại biểu HĐND TP khóa 15.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3/8/1967, quê ở xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông Chung vào Đảng ngày 3/2/1994, chính thức là ngày 3/2/1995. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chuyên ngành điều tra tội phạm - Đại học Cảnh sát, Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Thương Mại, Tiến sỹ Luật.

Từ tháng 10/1985 – 5/1990 là học viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Từ 6/1990 – 10/1997 là cán bộ Đội Trọng án Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội. Từ 11/1997 – 3/1999 là Đội phó Đội trọng án Phòng CSĐT. Tháng 4/1999 – 10/2001 lên làm Đội trưởng Đội CSĐT. Từ 11/2001 – 10/2004 là Phó trưởng Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung.

Tháng 1/2002 – 11/2010 là Điều tra viên cao cấp, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội. Từ 10/2004 – 11/2007 là Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội. Từ 12/2007 – 9/2010 là Trưởng phòng CSHS.

Từ tháng 9/2010 – 3/2011 là Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, kiêm Trưởng Phòng CSHS. Từ 3/2011 – 9/2012 là Phó Giám đốc Công an TP. Tháng 12/2010 – 12/2012 là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.

Từ tháng 5/2011 là Đại biểu Quốc hội khóa 13, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Từ tháng 6/2012 là Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 9 của Thành ủy và Ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội.

Từ tháng 9/2012 là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội (Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đến tháng 12/2012).

Từ 10/2012 là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 197 TP, Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh TP.

Từ 11/2012 là Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2010 – 2015; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TP, Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không TP, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tai nạn, thương tích TP.

Từ 12/2012 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010 – 2015. Từ 1/2013 là Ủy viên UBND TP Hà Nội.

Từ 7/2013 được Thủ tướng Chính phủ thăng cấp hàm Thiếu tướng.

Từ 11/2015 là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an Thành phố; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên UBND Thành phố…

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Đức Chung đã nhận được nhiều huân huy chương, các bằng khen, giấy khen của Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành. Trong đó, năm 2004, ông Nguyễn Đức Chung đã được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang khi ở tuổi 37.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn