Tóm gọn kẻ trốn thoát sau 2 lần trộm vàng

Pháp luậtChủ Nhật, 24/02/2013 03:56:00 +07:00

(VTC News) – Gây ra 2 vụ trộm vàng với giá trị hơn 500 triệu đồng, Điềm bỏ trốn khỏi địa phương.

(VTC News) – Gây ra 2 vụ trộm vàng với giá trị hơn 500 triệu đồng, Điềm bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp với công an quận Long Biên bắt giữ Nguyễn Ngọc Điềm (SN 1981, ở xóm 9, Xuân Phương, Từ Liêm), khi đang trốn ở Hoa Cương, Trấn Yên, Yên Bái để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát xác định, Điềm chính là nghi phạm của 2 vụ trộm tài sản với tổng thiệt hại hơn nửa tỷ đồng.

Theo đó, ngày 30/1, Điềm đã đột nhập vào tiệm vàng Kim Dung (ở 117 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi) của chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1971) làm chủ, lấy trộm 2 nhẫn vàng, 2 dây chuyền vàng, 1 đôi hoa tai, 1 chiếc điện thoại di động và 200 triệu đồng.

 Ôm 500 triệu sau 2 vụ trộm vàng chạy trốn nhưng Điềm không thể thoát.

Trước đó, ngày 6/1/2013, Điềm mở khoá cửa đột nhập vào cửa hàng Phú Quý do anh Phạm Đình Tiệp (SN 1979, ở Châu Khê, Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương, trú tại thôn Phú Diễm, Từ Liêm) làm chủ, trộm cắp số vàng tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Sau khi thực hiện xong hai vụ trộm, Điềm trốn lên Hoa Cương, Trấn Yên, Yên Bái nhưng bị bắt giữ.

Hiện cảnh sát đang lấy lời khai, hoàn thành hồ sơ truy tố đối tượng.

Thủy Trần
Bình luận
vtcnews.vn