Toàn cảnh nhà máy sản xuất điện thoại 'không thể tin nổi' Bphone của Bkav

Kinh tếThứ Năm, 20/08/2015 03:08:00 +07:00

Xưởng sản xuất Bphone của Bkav tại Hà Nội có quy mô không thực sự ấn tượng nhưng lại được miêu tả khá hiện đại khi đi thăm quan nơi sản xuất Bphone.

Sáng 19/8, Bkav quyết định 'mở cửa' xưởng sản xuất Bphone của mình để truyền thông có thể tham quan và tìm hiểu. Đây được coi là một bước đi không ngoan của hãng khi đã khiến cho Bphone 'hot' trở lại

Sáng 19/8, Bkav quyết định 'mở cửa' xưởng sản xuất Bphone của mình để truyền thông có thể tham quan và tìm hiểu. Đây được coi là một bước đi không ngoan của hãng khi đã khiến cho Bphone 'hot' trở lại

Nhà máy gia công cơ khí và nhà máy lắp rắp BPhone được nằm trên khu Mỹ Đình. Lần mở cửa này của Bkav đã nhận được sự chú ý lớn của cộng đồng công nghệ. Trước tiên, Bkav đưa các vị khách tới thăm nơi thao tác cho 200 chi tiết cơ khí được đưa vào một tiết diện nhỏ cỡ Bphone

Nhà máy gia công cơ khí và nhà máy lắp rắp BPhone được nằm trên khu Mỹ Đình. Lần mở cửa này của Bkav đã nhận được sự chú ý lớn của cộng đồng công nghệ. Trước tiên, Bkav đưa các vị khách tới thăm nơi thao tác cho 200 chi tiết cơ khí được đưa vào một tiết diện nhỏ cỡ Bphone

Mỗi dây chuyền đảm nhiệm từng công đoạn khác nhau của việc lắp ráp Bphone trước khi đến tay khách hàng. Các bộ phận chuyên biệt luôn làm việc cẩn thận để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Mỗi dây chuyền đảm nhiệm từng công đoạn khác nhau của việc lắp ráp Bphone trước khi đến tay khách hàng. Các bộ phận chuyên biệt luôn làm việc cẩn thận để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Những chiếc máy thành phẩm đang chờ được phân phối tới người dùng. Công suất nhà máy được dự đoán là chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu thị trường

Những chiếc máy thành phẩm đang chờ được phân phối tới người dùng. Công suất nhà máy được dự đoán là chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu thị trường

Tiếp đó, đoàn khách được đưa đến nơi lắp ráp điện tử để theo dõi kỹ hơn về các bo mạch của Bphone. Chiếc điện thoại này có tới 10 bo mạch với độ dày chỉ 0,8mm và kích thước 5cm mỗi chiều của Bphone là nơi chứa đựng 600 linh kiện điện tử

Tiếp đó, đoàn khách được đưa đến nơi lắp ráp điện tử để theo dõi kỹ hơn về các bo mạch của Bphone. Chiếc điện thoại này có tới 10 bo mạch với độ dày chỉ 0,8mm và kích thước 5cm mỗi chiều của Bphone là nơi chứa đựng 600 linh kiện điện tử

Bạch Thành Lê, Phó Chủ Tịch Bkav tuyên bố Bphone chỉ có 500.000 đồng giá trị Trung Quốc và khẳng định đây là chất xám của Bkav - Bphone là chiếc điện thoại Made in Việt Nam

Bạch Thành Lê, Phó Chủ Tịch Bkav tuyên bố Bphone chỉ có 500.000 đồng giá trị Trung Quốc và khẳng định đây là chất xám của Bkav - Bphone là chiếc điện thoại Made in Việt Nam

ông Hoàng Mạnh Cường – Giám đốc thiết kế kiểu dáng của Tập đoàn Bkav  nói về quy trình thiết kế 6 bước của Bphone bao gồm: Phân tích thiết kế > lên mô hình > duyệt thiết kế mô hình > Gia công mô hình > Hoàn thiện mô hình > Hoàn thiện tài liệu.

ông Hoàng Mạnh Cường – Giám đốc thiết kế kiểu dáng của Tập đoàn Bkav nói về quy trình thiết kế 6 bước của Bphone bao gồm: Phân tích thiết kế > lên mô hình > duyệt thiết kế mô hình > Gia công mô hình > Hoàn thiện mô hình > Hoàn thiện tài liệu.

Đáng chú ý, các linh kiện điện tử và bo mạch của Bphone đã được Bkav liên hệ, đặt hàng và hợp tác với đối tác quốc tế từng cộng tác với nhiều hãng điện thoại nổi tiếng thế giới như Apple, Samsung, HTC...

Đáng chú ý, các linh kiện điện tử và bo mạch của Bphone đã được Bkav liên hệ, đặt hàng và hợp tác với đối tác quốc tế từng cộng tác với nhiều hãng điện thoại nổi tiếng thế giới như Apple, Samsung, HTC...

Bộ khung Bphone, nhìn thì đơn giản nhưng kỳ thực để tạo ra được nó cần quá nhiều công đoạn

Bộ khung Bphone, nhìn thì đơn giản nhưng kỳ thực để tạo ra được nó cần quá nhiều công đoạn

Bkav hứa hẹn sẽ mang 'đứa con cưng' của mình tới một địa điểm lắp ráp mới đẹp hơn, rộng hơn và quy mô 'khủng' hơn trong tương lai không xa

Bkav hứa hẹn sẽ mang 'đứa con cưng' của mình tới một địa điểm lắp ráp mới đẹp hơn, rộng hơn và quy mô 'khủng' hơn trong tương lai không xa

Hình ảnh tham quan hôm 19/8 không khác nhiều so với những gì về nhà máy sản xuất Bphone đăng tải trên báo Mỹ, CNET vài ngày trước đó

Hình ảnh tham quan hôm 19/8 không khác nhiều so với những gì về nhà máy sản xuất Bphone đăng tải trên báo Mỹ, CNET vài ngày trước đó

Cổng vào nhà máy sản xuất Bphone

Cổng vào nhà máy sản xuất Bphone

Những công đoạn lắp ráp từ thô sơ đến phức tạp nhất của Bphone đã được công chúng chứng kiến và Bkav có vẻ như đã đi đúng hướng trong công cuộc truyền thông của mình

Những công đoạn lắp ráp từ thô sơ đến phức tạp nhất của Bphone đã được công chúng chứng kiến và Bkav có vẻ như đã đi đúng hướng trong công cuộc truyền thông của mình

Bphone là chất xám của Bkav, là điện thoại made in Việt Nam và trong tương lai rất hy vọng nó sẽ thành công hơn nữa

Bphone là chất xám của Bkav, là điện thoại made in Việt Nam và trong tương lai rất hy vọng nó sẽ thành công hơn nữa

Bình luận
vtcnews.vn