Tò mò xem quy trình nhà hỏa táng

Sức khỏeThứ Bảy, 29/06/2013 01:50:00 +07:00

(VTC News) - Hiện nay có khoảng 5 hình thức mai táng khác nhau, nhưng hoả táng được xem như là hình thức văn minh nhất, vậy quy trình của nó ra sao? (Hùng Phú)

Bộ ảnh mô tả các quy trình hoả thiêu do nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Lars Tunbjork thực hiện tại Mỹ.

Bộ ảnh mô tả các quy trình hoả thiêu do nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Lars Tunbjork thực hiện tại Mỹ.

Được biết hiện nay, hoả thiêu là một hình thức an táng người chết đang rất phổ biến trên thế giới.

Được biết hiện nay, hoả thiêu là một hình thức an táng người chết đang rất phổ biến trên thế giới.

Tuy nhiên, vẫn không ít người còn e dè khi quyết định lựa chọn chặng đường cuối cùng đưa tiễn người quá cố đến đài hóa thân.

Tuy nhiên, vẫn không ít người còn e dè khi quyết định lựa chọn chặng đường cuối cùng đưa tiễn người quá cố đến đài hóa thân.

Ở Mỹ vào thập niên 70 thì cứ trung bình trong 10 người chết thì chỉ có 1 người đem đi hoả thiêu. Nhưng hiện nay con số đó đã tăng lên theo tỷ lệ 4/1.

Ở Mỹ vào thập niên 70 thì cứ trung bình trong 10 người chết thì chỉ có 1 người đem đi hoả thiêu. Nhưng hiện nay con số đó đã tăng lên theo tỷ lệ 4/1.

Theo quy trình hoả táng, giai đoạn 1 sẽ đốt cháy cả quan tài.

Theo quy trình hoả táng, giai đoạn 1 sẽ đốt cháy cả quan tài.

Nhiệt độ đốt từ 800-1200 độ, thời gian khoảng 2-3 tiếng.

Nhiệt độ đốt từ 800-1200 độ, thời gian khoảng 2-3 tiếng.

Giai đoạn 2, cho xương ra khay và dùng nam châm rà đinh.

Giai đoạn 2, cho xương ra khay và dùng nam châm rà đinh.

Các tạp chất không phải là xương sẽ được nhặt ra.

Các tạp chất không phải là xương sẽ được nhặt ra.

Giai đoạn 3, xương để nguội, sạch sẽ và được cho vào bình đựng.

Giai đoạn 3, xương để nguội, sạch sẽ và được cho vào bình đựng.

Sau đó, tro cốt của người chết sẽ được đem đi làm phép.

Sau đó, tro cốt của người chết sẽ được đem đi làm phép.

Những tài liệu về người đã khuất đều được ghi chép và lưu trữ đầy đủ.

Những tài liệu về người đã khuất đều được ghi chép và lưu trữ đầy đủ.

Ở từng quốc gia và tôn giáo, tro cốt của người chết sau khi được thiêu sẽ được đưa vào trong chùa hoặc nhà thờ.

Ở từng quốc gia và tôn giáo, tro cốt của người chết sau khi được thiêu sẽ được đưa vào trong chùa hoặc nhà thờ.

Một cảnh tượng trong buổi lễ tiễn đưa tro cốt vào lưu trữ tại nhà thờ.

Một cảnh tượng trong buổi lễ tiễn đưa tro cốt vào lưu trữ tại nhà thờ.

Bình luận
vtcnews.vn