Tình tiết động trời vụ xe tải phóng ẩu cán 3 mẹ con thương vong

Thời sựThứ Hai, 07/03/2016 12:05:00 +07:00

Đã bị tước bằng lái 30 ngày vì lùi xe trên đường một chiều và dừng xe trên đường cấm, Trần Quang Phu tiếp tục lái xe tải tông xe máy làm chết 2 mẹ con chị Huệ.

Đã bị tước bằng lái 30 ngày vì lùi xe trên đường một chiều và dừng xe trên đường cấm, Trần Quang Phu tiếp tục lái xe tải tông xe máy làm chết 2 mẹ con chị Huệ.

Chiều 6/3, trung tá Lê Văn Nhất, phó trưởng Công an TP Quảng Ngãi, cho biết cơ quan công an đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự tài xế Trần Quang Phu vì tội vi phạm quy định điều khiển an toàn giao thông trong vụ tai nạn làm chết hai mẹ con.


Điều đáng nói là thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Trần Quang Phu (trú xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) đã bị Công an huyện Ba Tơ tước giấy phép lái xe.
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy - Ảnh: Trần Mai
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy - Ảnh: Trần Mai 

Trước đó khoảng 8h30 ngày 6/3, tại ngã tư Cầu Mới (phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi), chị Ngô Thị Mỹ Sen (xã Bình Chương, huyện Bình Sơn) điều khiển xe máy chở hai con là Phạm Thị Thanh Huệ (9 tuổi) và Phạm Thanh Hiền (7 tuổi) rẽ hướng Hoàng Hoa Thám - Hoàng Văn Thụ thì bất ngờ bị xe tải do tài xế Trần Quang Phu điều khiển tông từ phía sau rồi kéo lê hàng chục mét.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Sen và cháu Huệ chết tại chỗ. Riêng cháu Hiền may mắn thoát chết. Chứng kiến vụ tai nạn thương tâm, nhiều người đã lập thùng quyên góp ngay tại hiện trường. Rất đông người dân đã bỏ tiền ủng hộ.

Được biết, gia đình chị Sen khá nghèo, cả hai vợ chồng chị đều làm nông, đi mướn đất khắp nơi trồng dưa hấu.

Trung tá Lê Văn Nhất cho biết tài xế xe tải Trần Quang Phu đang là lái xe cho Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Đại Việt, có trụ sở ở đường Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi, chuyên cung cấp ximăng cho các đại lý.

Trước đó ngày 26/2, Phu đã bị Công an huyện Ba Tơ tước giấy phép lái xe vì vi phạm lỗi lùi xe trên đường một chiều và dừng xe trên đường cấm. Với lỗi này, Phu bị tước giấy phép lái xe 30 ngày.

* Khoảng 9h10 ngày 6/3 tại vòng xoay Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), bà Nguyễn Thị Thắm (57 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển xe máy lưu thông từ hướng cầu vượt Hòa Cầm đến vòng xoay đầu cầu Nguyễn Tri Phương thì va chạm với xe ben chở đất do tài xế Nguyễn Duy Hân (31 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển.

Hậu quả bà Thắm bị cuốn vào gầm xe ben và tử vong tại chỗ.

Nhân viên gara lái xe khách gửi, gây tai nạn

Khoảng 20h ngày 6/3, chiếc xe biển số xanh của Thanh tra giao thông tỉnh Kiên Giang lưu thông trên hương lộ 2 rẽ vào đường Đất Mới (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM) đã va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển.

Thấy nạn nhân té xuống đường, tài xế lái xe bỏ chạy, sau đó tiếp tục va quẹt với một người đàn ông đi bộ trên đường. Sau đó, người dân vây chặn được xe. Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác nhận xe trên được gửi sửa tại một gara ôtô ở quận Bình Tân. Nhân viên của gara lấy xe chạy thử thì gây tai nạn trên.

Nguồn: Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn