Tin sáng: Mỹ sắp nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam

Thế giớiThứ Tư, 24/09/2014 07:13:00 +07:00

(VTC News) - Trung Đông phản ứng trái chiều trước việc Mỹ không kích IS tại Syria; Mỹ chuẩn bị nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam;...

(VTC News) - Trung Đông phản ứng trái chiều trước việc Mỹ không kích IS tại Syria; Mỹ chuẩn bị nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam;... là những tin nổi bật sáng nay.

Trung Đông phản ứng trái chiều trước việc Mỹ không kích IS tại Syria

Các quốc gia Trung Đông đã lập tức thể hiện những phản ứng trái chiều nhau trước việc Mỹ và đồng minh mở chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria, quốc gia đang chìm trong cuộc nội chiến đẫm máu tương tàn kéo dài hơn 3 năm qua. 

Các máy bay Mỹ rời tàu sân bay tấn công IS tại Syria  

Ngày 23/9, 4 nước A rập tại Trung Đông là Saudi Arabia, Jordani, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain, đã chính thức lên tiếng khẳng định việc tham gia các cuộc không kích bắt đầu hồi sáng 23/9 vào IS tại Syria. 

Hãng thông tấn Bahrain dẫn lời nguồn tin quân đội nước này khẳng định, Bahrain và các quốc gia trong Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), đã gửi các máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố tại Syria trong ngày 23/9. 

Cùng lúc, hãng thông tấn Saudi Arabia cũng trích nguồn tin chính thức của nước này xác nhận việc máy bay chiến đấu của Saudi Arabia đã tham gia các cuộc không kích chống IS ở Syria. 

Trong một động thái tương tự, hãng thông tấn chính thức của UAE cũng dẫn nguồn tin ngoại giao của nước này khẳng định việc không quân UAE đã tham gia các cuộc oanh tạc nhằm vào IS ở Syria. 

Còn tại Syria, Liên minh Dân tộc đối lập đã chính thức lên tiếng hoan nghênh việc Mỹ mở chiến dịch không kích chống IS, đồng thời hối thúc Washington tăng cường sức ép lên cả chính quyền Syria, chứ không chỉ dừng lại ở việc không kích IS. 

Trong khi đó từ Tehran, Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ và đồng minh mở chiến dịch oanh kích IS bên trong lãnh thổ Syria, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Syria. 

Hàng trăm lính Trung Quốc và Ấn Độ đối đầu nhau trên dãy Himalaya

Hàng trăm binh sỹ Ấn Độ và Trung Quốc đã đóng quân ở các vị trí tại một khu đất bằng phẳng rộng lớn trên cao thuộc dãy Himalaya, khiến Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, Tướng Dalbir Singh phải hủy chuyến thăm Bhutan để theo dõi tình hình. 

Động thái này nhấn mạnh những bất đồng sâu sắc giữa 2 người khổng lồ châu Á trong bối cảnh 2 nước láng giềng này đang tìm kiếm những quan hệ gần gũi hơn.

Lính đặc nhiệm Ấn Độ triển khai ở khu vực biên giới 

Giới chức quân đội ở New Delhi và Kashmir ngày 23/9 cho biết các binh sỹ Trung Quốc đã hạ trại vào sâu trong khu vực Chumar thuộc vùng Ladakh mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền khoảng 3 km từ hơn 1 tuần trước. Các binh sỹ của Ấn Độ cũng hạ trại ở gần đó và được lệnh không được rút quân. 

Một quan chức Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này đã triển khai khoảng 1.500 binh sỹ tại khu vực Chumar, còn con số bên phía Trung Quốc là khoảng 800 và hai bên không ở trong tình thế đối mặt trực diện nhau trong một khoảng cách tương đối.

Hãng Reuters: Mỹ chuẩn bị nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam

Hãng Reuters dẫn lời các quan chức cấp cao thạo tin của Mỹ cho biết, Washington muốn hỗ trợ Việt Nam bằng cách tăng cường khả năng giám sát và bảo vệ bờ biển, và các máy bay tuần tra P-3 không trang bị vũ khí có thể là một trong những trang thiết bị đầu tiên mà Mỹ bán cho Việt Nam.

Theo hai quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama, việc thảo luận về nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đang diễn ra ở Washington và có thể mang tới kết quả là một quyết định được đưa ra vào cuối năm nay. 

Máy bay trinh sát P3C Orion của quân đội Mỹ 

Một trong hai quan chức giấu tên nói: "Không khí đang thay đổi, và đó là điều mà chúng tôi đang xem xét một cách nghiêm túc. Chúng tôi tìm thấy một đối tác mà ở đó các quyền lợi của chúng tôi cũng có trong đó."

Hai quan chức điều hành cấp cao trong ngành công nghiệp vũ khí Mỹ nói với Reuters rằng họ dự kiến Chính phủ Mỹ sẽ sớm dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí. Một quan chức cho hay: "Đã có rất nhiều thảo luận về việc cho phép bán vũ khí cho Việt Nam. Đây là một lĩnh vực đầy hứa hẹn với chúng tôi."

Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố về cuộc không kích phiến quân IS

Theo Reuters, ngày 23/9, Bộ Ngoại giao Syria ra tuyên bố cho biết chính phủ nước này đã nhận được thư của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từ tay Ngoại trưởng Iraq, trong đó thông báo rằng Mỹ và các nước đồng minh đã lên kế hoạch tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Phiến quân Hồi giáo IS 

Tuyên bố nêu rõ: "Ngoại trưởng Syria đã nhận được một bức thư của người đồng cấp Mỹ thông qua Ngoại trưởng Iraq, trong đó ông Kerry thông báo rằng Mỹ và một số quốc gia đồng minh sẽ tấn công mục tiêu (IS) ở Syria. Động thái này diễn ra vài giờ trước khi cuộc không kích được bắt đầu."

Tuyên bố được đọc trên truyền hình nhà nước cho biết Chính phủ Syria sẽ tiếp tục tấn công IS ở Raqqa và Deir al-Zor thuộc miền Đông và Bắc Syria - những khu vực là mục tiêu oanh kích của Mỹ và đồng minh trong ngày 23/9. 

Liberia cảnh báo dịch Ebola có thể đẩy khu vực rơi vào xung đột

Theo AFP, Liberia cảnh báo rằng nước này có thể rơi vào nội chiến cùng với nước láng giềng Sierra Leone nếu để đại dịch Ebola đang tàn phá các nước Tây Phi tiếp tục lan rộng.

Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ chuyển xác một nạn nhân Ebola tại bệnh viện Elwa ở Monrovia, Liberia 

Trả lời hãng tin AFP tối 22/9, Bộ trưởng Thông tin Liberia Lewis Brown cho rằng sự thiếu quyết liệt trong phản ứng quốc tế có thể dẫn tới một sự đổ vỡ trong xã hội các nước ở khu vực này, nơi nạn dịch đến nay đã làm chết gần 3.000 người. 

Ông Brown nói: "Thế giới không thể đứng chờ Liberia, Sierra Leone và Guinea lại rơi vào xung đột, điều có thể là hệ quả của sự chậm chạp trong phản ứng (với dịch Ebola)."

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn