Tin sáng 27/4: Ấn Độ phóng thành công vệ tinh do thám

Thế giớiThứ Sáu, 27/04/2012 07:10:00 +07:00

(VTC News) - Tòa án The Hague kết tội cựu Tổng thống Liberia, Ấn Độ phóng thành công vệ tinh do thám, Trung Quốc xây cầu tàu tại Hoàng Sa của Việt Nam,...

(VTC News) - Tòa án The Hague kết tội cựu Tổng thống Liberia, Ấn Độ phóng thành công vệ tinh do thám, Trung Quốc xây cầu tàu tại Hoàng Sa của Việt Nam,...là những tin vắn sáng nay.

Tòa án The Hague kết tội cựu Tổng thống Liberia

Theo Reuters, tòa án Đặc biệt về Sierra Leone do Liên hợp quốc bảo trợ ngày 26/4 đã quy kết cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor tội trợ giúp và xúi giục gây ra các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.

Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia bị một tòa án quốc tế kết tội kể từ các phiên xử Phát xít tại Nuremberg.

Phiên xử Charles Taylor được phát trên truyền hình 

Ukraine phủ bêtông lên 4 lò phản ứng ở Chernobyl

Sau 26 năm kể từ khi xảy ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, cuối cùng, Ukraine cũng bắt đầu tiến hành phủ bêtông lên trên khu vực bốn lò phản ứng với mục tiêu đảm bảo an toàn cho vùng Chernobyl.
 
Nhà chức trách cam kết sẽ hoàn tất quá trình phủ kín khu vực lò phản ứng hạt nhân Chernobyl vào năm 2015 và mang lại một cuộc sống mới ở khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân.

Thủ tướng Jordan từ chức sau 6 tháng cầm quyền

Một quan chức cấp cao của Chính phủ Jordan cho biết thủ tướng nước này Awn Khasawneh ngày 26/4 đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương Abdulla II và Quốc vương đã chấp thuận đơn từ chức của ông.

Việc Thủ tướng Awn Khasawneh từ chức diễn ra chưa đầy 6 tháng sau khi ông được Quốc vương Abdulla II chỉ định đứng ra thành lập chính phủ mới để tiến hành những cải cách mang tính cấp thiết, thay chính phủ của ông Maruf Bakhit từ chức ngày 17/10/2011.

Thủ tướng Awn Khasawneh từ chức 

Nigeria: Đánh bom tòa báo Ngày nay, 37 người chết

Theo Tân hoa xã, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào trụ sở tòa soạn báo "Ngày nay" ở thủ đô Abuja và thành phố Kaduna thuộc miền Bắc Nigeria ngày 26/4.

Giám đốc một bệnh viện ở Abuja, tham gia nhóm cứu hộ tại hiện trường vụ đánh bom trụ sở tòa soạn báo "Ngày nay" ở thủ đô, cho biết các nhân viên cứu hộ đã chuyển đi 37 thi thể trong vụ tấn công này. Ngoài ra còn khoảng 5 người bị thương.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường tại tòa soạn báo "Ngày nay"  


Ấn Độ phóng thành công vệ tinh do thám

Ngày 26/4, Ấn Độ phóng thành công vệ tinh do thám RISAT-1 vào lúc 5 giờ 47 phút (khoảng 7 giờ 30 sáng giờ Việt Nam), từ cơ sở không gian Sriharikota ở bang Andhra Pradesh. Theo Đài NDTV, tên lửa đẩy PSLV-C19 cao 44,5m và nặng 321 tấn đã đưa vệ tinh RISAT-1 nặng 1.858 kg lên quỹ đạo sau 17 phút rời bệ phóng.

Tên lửa đẩy PSLV đưa vệ tinh Risat-1 lên quỹ đạo

Trung Quốc xây cầu tàu tại Hoàng Sa của Việt Nam

Theo hãng tin Kyodo, Trung Quốc ngày 26/4 tuyên bố nước này đã thông qua dự án xây một cầu tàu tại quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.
 
Trên website của mình, Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc cho biết đã phê chuẩn kế hoạch xây một cầu tàu diện tích 3,3 km2 để làm căn cứ hậu cần cho ngư dân và đón khách du lịch thăm quần đảo Hoàng Sa.
 
Thông báo cho hay các nhà đầu tư tư nhân sẽ đảm trách việc xây dựng cầu tàu này, song không cho biết địa điểm xây dựng cụ thể trên quần đảo Hoàng Sa.


Đỗ Hường (TH)

Bình luận
vtcnews.vn