Tin mới nhất vụ truy bắt nghi phạm chém CSGT ở Hải Phòng

Pháp luậtThứ Năm, 27/02/2014 07:37:00 +07:00

(VTC News) - Hơn 100 cảnh sát hóa trang đồng loạt bao vây truy bắt nghi phạm chém một CSGT trọng thương.

Theo nguồn tin của PV VTC News, khoảng 17h ngày 26/2, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an TP Hải Phòng tổ chức bao vây, truy bắt một đối tượng khoảng 50 tuổi, được cho là có liên quan đến vụ ra tay chém trung úy Vũ Thế Thắng, CSGT thuộc đội 1 Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng xảy ra sáng 24/2 vừa qua.

Sau khi thông báo với tất cả các hộ dân trong khu vực tổ 11, nằm trong ngõ 185, 143 (phường An Dương, Lê Chân, Hải Phòng), các trinh sát đã “kiểm tra hành chính” từng căn nhà, từng ngóc ngách con phố, các tổ trinh sát chốt chặn các ngả đường trong khu vực, để truy bắt đối tượng vì có nguồn tin nghi phạm đến gặp các chiến hữu tại khu vực này để nhờ sự giúp đỡ và lẩn trốn.
Trung úy Vũ Thế Thắng, CSGT, Công an TP Hải Phòng, truy bắt đối tượng
Khu phố nơi nghi phạm ẩn náu đang bị lực lượng cảnh sát bao vây truy bắt - Ảnh MK 

Người dân trong khu vực đã được lực lượng công an cung cấp ảnh đối tượng để nhận dạng và nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và cung cấp thông tin giúp cho cơ quan công an truy bắt đối tượng.

Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ trưa nay (27/2), lực lượng cảnh sát vẫn đang truy bắt đối tượng này.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay (24/2), trung úy Vũ Thế Thắng, đang trên đường đi làm, đến khu vực ngõ 196 chợ Hàng, phường Hàng Kênh (giáp ranh với phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) thì bị một nhóm đối tượng đi xe máy từ phía sau, dùng hung khí chém tới tấp vào đầu khiến trung úy Thắng ngã gục xuống đường.
Trung úy Vũ Thế Thắng, CSGT, Công an TP Hải Phòng, truy bắt đối tượng
Trung úy Vũ Thế Thắng vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Đến khoảng 8 giờ sáng 25/2, tại khu vực hồ Ông Báo (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), một công nhân môi trường đô thị phát hiện được quân tư trang của CSGT dưới lòng hồ.

Ngay lập tức, công nhân môi trường đã cấp báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường để thu thập vật dụng, quân tư trang và niêm phong các vật dụng phát hiện, gồm: áo mưa, quân phục và mũ bảo hiểm của CSGT, dùi cui, dây thắt lưng và bao da đựng súng.

Dư luận cho rằng đây rất có thể là tang vật của vụ án đánh trọng thương trung úy CSGT Vũ Thế Thắng.

Bình luận
vtcnews.vn