Tin mới nhất về cơn bão cuối cùng trong năm 2012

Thời sựThứ Tư, 26/12/2012 09:44:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay, bão Wukong, cơn bão cuối cùng của năm 2012 đã hoạt động trên khu vực miền Trung Philippines.

(VTC News) - Sáng nay, bão Wukong, cơn bão cuối cùng của năm 2012 đã hoạt động trên khu vực miền Trung Philippines.

>> Cơn bão Sơn Tinh 'thần tốc' nhất trong10 năm qua

Hồi 7 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Bản đồ hướng đi của cơn bão 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 7 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 117,5 Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7 giờ ngày 28/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 113,5 Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối nay (26/12) vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

VH

Bình luận
vtcnews.vn