Tín đồ tà phái Trung Quốc lĩnh án nặng vì tham gia giết người

Thế giớiThứ Hai, 27/07/2015 06:56:00 +07:00

Một cặp cha con là tín đồ của Quannengshen đã bị xử tử vì đã đánh chết một phụ nữ tại nhà hàng McDonald vì cô này không chịu gia nhập giáo phái.

Một cặp cha con là tín đồ của Quannengshen đã bị xử tử vì đã đánh chết một phụ nữ tại nhà hàng McDonald vì cô này không chịu gia nhập giáo phái.

Theo Tân Hoa xã, 14 thành viên của một giáo phái bị chính quyền Trung Quốc cấm hoạt động đã bị kết án tù, diễn biến mới nhất sau vụ hai thành viên khác của giáo phái này bị xử tử hồi đầu năm vì tội giết một phụ nữ.
Thành viên của Quannengshen bị kết án tử hồi đầu năm
Thành viên của Quannengshen bị kết án tử hồi đầu năm 
Tân Hoa xã dẫn lời cơ quan công tố tỉnh Hà Bắc cho hay 9 thành viên của tà phái Quannengshen đã bị truy tố vì tội "ngăn trở việc thực thi pháp luật bằng hoạt động tà đạo có tổ chức," với các mức án từ 18 tháng đến 3 năm tù.

5 thành viên khác của giáo phái này phải ra tòa tại tỉnh Liêu Ninh và cũng phải nhận mức án từ 2-3 năm tù vì tội "tuyên truyền tà đạo."

Các tín đồ của Quannengshen, có nghĩa là Nhà thờ Thiên Chúa Toàn năng, tin rằng Chúa Jesus đã đầu thai vào một phụ nữ Trung Quốc, và người đó là vợ của nhân vật sáng lập giáo phái.

Giáo phái này xuất hiện vào những năm 1990, song người sáng lập cùng vợ đã trốn sang Mỹ vào năm 2000.

Hồi tháng 2/2015, một cặp cha con là tín đồ của Quannengshen đã bị xử tử vì đã đánh chết một phụ nữ tại nhà hàng McDonald vì cô này không chịu gia nhập giáo phái.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn