Tìm thấy mộ liệt sỹ ở phía Tây đỉnh Trường Sơn

Thời sựThứ Tư, 27/07/2011 06:12:00 +07:00

(VTC News) - Để đến được 2 ngôi mộ trên phải mất hơn nửa ngày đi bộ, băng rừng, vượt núi qua quãng đường gần 10 km.

(VTC News) - Ông Đinh Xuân Thắm, 56 tuổi (trú tại phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vừa phát hiện được 2 ngôi mộ liệt sỹ nằm ở phía Tây Trường Sơn của tỉnh.

Để đến được 2 ngôi mộ trên phải mất hơn nửa ngày đi bộ, băng rừng, vượt núi qua quãng đường gần 10 km. Hai ngôi mộ trên được đắp bằng đá cục nhỏ, còn nguyên nấm được chôn ở vị trí cao nhất.

Trên 2 ngôi mộ đều có gắn bia bằng gỗ, các thông tin khắc trên bia gỗ đã bị nhòe nên không đọc được. Đặc biệt, xung quanh đó còn phát hiện thấy đường giao liên, hố cá nhân, nhiều thiết bị liên lạc…

Các cơ quan chức năng cho biết, hiện vẫn chưa xác định được danh tính cũng như đơn vị của các liệt sỹ, có thể đây là 2 liệt sỹ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Mặc dù rất khó khăn, phức tạp về địa hình nhưng cơ quan chức năng sẽ quyết tâm tiến hành cất bốc, quy tập 2 mộ liệt sỹ về nghĩa trang thành phố vào dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Tâm Huyền
Bình luận
vtcnews.vn