Tìm thấy gen đột biến hiếm gặp trong thi hài Lenin

Thế giớiThứ Ba, 30/08/2016 07:21:00 +07:00

Các chuyên gia đến từ Mỹ khẳng định rằng Lenin bị mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp, nguyên nhân được cho là đã gây ra cái chết của ông.

Đây là kết quả nghiên cứu được các nhà thần kinh học người Mỹ Harry Vinters, Lev Lurie và Philip A. Mackowiak đến từ Đại học California công bố trên tạp chí Human Pathology mới đây.

2330233

 Phát hiện gen đột biến hiếm gặp trong thi hài Lenin

Theo đó, trong quá trình nghiên cứu, Vinters và các đồng nghiệp của mình phát hiện ra rằng biến đổi gen trong cơ thể đã làm cho nhà lãnh đạo Vô sản thế giới bị tê liệt và sau đó gây ra tử vong.

Ngoài ra, các mạch máu não của Lenin bị đông cứng và gần như đã bị hóa đá trước khi ông qua đời.

Theo các chuyên gia, hiện tượng này có thể xảy ra như là hậu quả của đột biến gen NT5E.  Căn bệnh bất thường có thể là do di truyền từ cha của ông là Vladimir Ilyich, người cũng qua đời vào ở độ tuổi tương tự.  

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn