Tiêu tiền ngân hàng chuyển nhầm, đi tù 9 tháng

Pháp luậtChủ Nhật, 23/08/2015 12:41:00 +07:00

Nhân viên Ngân hàng Đông án chuyển nhầm hơn 100 triệu đồng vào tài khoản, Lộc liền rút để tiêu xài và chơi cá độ.

(VTC News) – Nhân viên Ngân hàng Đông án chuyển nhầm hơn 100 triệu đồng vào tài khoản, Lộc liền rút để tiêu xài và chơi cá độ.

Ngày 22/8, TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử vụ án về tội Chiếm giữ trái phép tài sản. Bị cáo là phạt Huỳnh Ngọc Lộc, sinh năm 1978, trú quận Thanh Khê. Đây là vụ án khá hy hữu vì bị cáo đã tiêu số tiền do ngân hàng chuyển nhầm vào tài khoản.

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (sinh năm 1985) là nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 19/8/2014, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiềncho khách, chị Tú đã chuyển nhầm vào tài khoản của Lộc số tiền 115.026.500 đồng.

Huỳnh Ngọc Lộc tại phiên tòa. Ảnh: Báo Đà Nẵng
Thời điểm này, em gái Lộc sống ở Thành phố Hồ Chí Minh có chuyển vào tài khoản của Lộc số tiền 300.000 đồng. Khi đi rút tiền, Lộc phát hiện số tiền dư nên rút thử 1 triệu đồng.

Thấy thành công, Lộc tiếp tục rút thêm 19 triệu đồng tại 2 máy ATM ở quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Hôm sau, Lộc rút 4 lần nữa với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Chiều 20/8/2014, Ngân hàng Đông Á phát hiện sự việc nên phong tỏa tài khoản của Lộc. Đồng thời, nhân viên của ngân hàng này đã gọi điện cho Lộc giải thích về sự nhầm lẫn trên và yêu cầu Lộc trả lại số tiền đã chuyển nhầm. Tuy nhiên, Lộc không trả mà sử dụng số tiền trên vào cá độ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 30/10/2014, Ngân hàng Đông Á làm đơn gửi đến Công an quận Thanh Khê để báo sự việc. Ngày 31/12/2014, Công an quận Thanh Khê đã làm việc với hai bên. Tại đây, đại diện Ngân hàng TMCP Đông Á yêu cầu đến ngày 15/1/2015, Lộc phải chuyển trả số tiền 39.700.000 đồng. Hết hạn, Lộc vẫn không trả lại tiền.

Trước tòa, Lộc khai nhận, do ban đầu tưởng số tiền lớn là công ty vừa giải thể chi trả bảo hiểm thất nghiệp, trong lúc vợ, con đau ốm nên rút ra tiêu hết.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, TAND quận Thanh Khê đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Lộc 9 tháng tù về tội Chiếm giữ trái phép tài sản.

Đà Long(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn