Tiêu chí 'xếp hạng' quận huyện đặc biệt ở Đà Nẵng

Thời sựThứ Năm, 07/08/2014 07:04:00 +07:00

(VTC News) - Thành phố Đà Nẵng vừa công bố “xếp hạng” các quận huyện trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị trong quý 2/2014.

(VTC News) - Chiều 5/8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã công bố “xếp hạng” các quận huyện trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Theo đó, “xếp hạng” thi đua các quận huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng trong quý 2/2014 với quận Hải Châu và Sơn Trà xếp thứ nhất; quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ xếp thứ hai; và quận Thanh Khê, huyện Hòa Vang xếp thứ 3.

Đà Nẵng, xếp hạng, quận, huyện, ATGT, Thành ủy, tai nạn
Văn phòng UBND TP Đà Nẵng công bố xếp hạng đánh giá các quận huyện trong công tác đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị 
Cụ thể, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 7 tháng đầu năm 2014 đã được các quận huyện triển khai tốt. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm cả về 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và cả số người bị thương. Trong đó, quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, huyện Hòa Vang giảm về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương; quận Hải Châu, Sơn Trà thực hiện tốt công tác quản lý vỉa hè, lòng đường, trật tự đô thị.

Đặc biệt, UBND TP Đà Nẵng chú trọng và đưa ra tiêu chí đánh giá xếp hạng đối với các quận thực hiện tốt công tác xử lý tình trạng xin ăn biến tướng, bán hàng rong, lang thang đánh giày trên địa bàn với kết quả xếp hạng A thuộc về quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và hạng B thuộc về quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.

Đề nghị các quận huyện thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, Bí thư Thành ủy Trần Thọ yêu cầu: “Các đồng chí đánh giá tình hình an toàn giao thông, trật tự đô thị thật cụ thể, xác đáng. Đánh giá xếp hạng vậy đã thỏa mãn chưa? Đã tâm phục khẩu phục chưa? Tình hình quản lý vỉa hè, lòng đường của từng quận huyện có tiến bộ hay không, khá hơn trước hay không?”.

"Đặc biệt, tình trạng buôn bán, nhếch nhác trên cầu Rồng, các đồng chí phải chấn chỉnh ngay, không được để tái diễn”, Bí thư Trần Thọ nhấn mạnh.

Theo thống kê của Sở GTVT TP Đà Nẵng, trong 7 tháng đầu năm 2014, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã lập biên bản đối với 35.960 trường hợp, xử phạt 28.584 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu hơn 15 tỷ đồng. Đặc biệt, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP Đà Nẵng đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái với 107 vụ (giảm 27 vụ, chiếm 20,1%), làm chết 59 người (giảm 22,4%), bị thương 104 người.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn