Tiết lộ nhiệt độ cao khủng khiếp ở Hỏa Diệm Sơn

Tổng hợpThứ Ba, 16/06/2015 10:52:00 +07:00

Dãy núi nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký luôn duy trì mức nhiệt trên 50 độ C vào mùa hè, có khi lên tới 70-80 độ C.

Là vùng đồi sa thạch có màu đỏ với khí hậu vô cùng đặc biệt, đất đai cằn cỗi nằm trong dãy Thiên Sơn thuộc Tân Cương, Trung Quốc, nhiệt độ mặt đất của Hỏa Diệm Sơn mới đo được trong ngày 14/6 là 68 độ C.

Là vùng đồi sa thạch có màu đỏ với khí hậu vô cùng đặc biệt, đất đai cằn cỗi nằm trong dãy Thiên Sơn thuộc Tân Cương, Trung Quốc, nhiệt độ mặt đất của Hỏa Diệm Sơn mới đo được trong ngày 14/6 là 68 độ C.

Bất chấp thời tiết cực kỳ nắng nóng, nhiều du khách vẫn chọn nơi đây làm điểm tham quan du lịch. Tính riêng hôm chủ nhật vừa qua, đã có hơn 3.000 du khách ghé Hỏa Diệm Sơn tham quan, chụp ảnh.

Bất chấp thời tiết cực kỳ nắng nóng, nhiều du khách vẫn chọn nơi đây làm điểm tham quan du lịch. Tính riêng hôm chủ nhật vừa qua, đã có hơn 3.000 du khách ghé Hỏa Diệm Sơn tham quan, chụp ảnh.

Dụng cụ để đo nhiệt độ ở một trong những nơi nóng nhất Trái Đất này là chiếc nhiệt kế khổng lồ dựng gần dãy núi. Cơ quan khí tượng địa phương đã nâng mức cảnh báo nắng nóng, nhiệt cao lên màu cam và kêu gọi du khách hãy cẩn trọng.

Dụng cụ để đo nhiệt độ ở một trong những nơi nóng nhất Trái Đất này là chiếc nhiệt kế khổng lồ dựng gần dãy núi. Cơ quan khí tượng địa phương đã nâng mức cảnh báo nắng nóng, nhiệt cao lên màu cam và kêu gọi du khách hãy cẩn trọng.

Trong Tây Du Ký, Hỏa Diệm Sơn được cho là hình thành từ những bể lửa trong lò luyện đan mà Tôn Ngộ Không đã đạp đổ trong lần đại náo thiên cung. Trên thực tế, những rãnh gồ ghề trên bề mặt dãy núi tạo cảm giác như lửa đang bừng cháy.

Trong Tây Du Ký, Hỏa Diệm Sơn được cho là hình thành từ những bể lửa trong lò luyện đan mà Tôn Ngộ Không đã đạp đổ trong lần đại náo thiên cung. Trên thực tế, những rãnh gồ ghề trên bề mặt dãy núi tạo cảm giác như lửa đang bừng cháy.

Bức tượng khổng lồ nhân vật Tôn Ngộ Không được dựng tại Hỏa Diệm Sơn. Trước khi con người đầu tiên đặt chân tới đây, Hỏa Diệm Sơn từng là chuỗi những núi lửa, hoạt động từ hơn 50 triệu năm trước.

Bức tượng khổng lồ nhân vật Tôn Ngộ Không được dựng tại Hỏa Diệm Sơn. Trước khi con người đầu tiên đặt chân tới đây, Hỏa Diệm Sơn từng là chuỗi những núi lửa, hoạt động từ hơn 50 triệu năm trước.

Bình luận
vtcnews.vn