Tiết lộ mức lương đáng mơ ước của học viên trường nghề

Kinh tếThứ Tư, 20/05/2015 06:00:00 +07:00

Ở Trung Quốc, số lượng học viên các trường dạy nghề không ngừng tăng và những người tốt nghiệp đều kiếm được việc làm lương cao.

Sinh năm 1988, Liu Sichen tốt nghiệp Cao đẳng nghề Giao thông Bắc Kinh. Anh làm nhân viên bán hàng tại một cônh ty kinh doanh ô tô và luôn nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt công việc suốt 10 năm qua.

Sinh năm 1988, Liu Sichen tốt nghiệp Cao đẳng nghề Giao thông Bắc Kinh. Anh làm nhân viên bán hàng tại một cônh ty kinh doanh ô tô và luôn nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt công việc suốt 10 năm qua.

Mới đây, Liu đã được bổ nhiệm làm quản lý bán hàng của công ty với mức thu nhập tháng rất đáng ngưỡng mộ, trên 20.000 tệ (hơn 70 triệu đồng).

Mới đây, Liu đã được bổ nhiệm làm quản lý bán hàng của công ty với mức thu nhập tháng rất đáng ngưỡng mộ, trên 20.000 tệ (hơn 70 triệu đồng).

Mới 23 tuổi và vẫn đang là sinh viên năm nhất Cao đẳng Nghề Forerunner Quý Châu, từ vị trí thực tập sinh, Xiao Xiaoyan nhanh chóng được tuyển làm chuyên viên cho một công ty trà với mức lương 5.000 tệ/tháng (gần 17,6 triệu đồng).

Mới 23 tuổi và vẫn đang là sinh viên năm nhất Cao đẳng Nghề Forerunner Quý Châu, từ vị trí thực tập sinh, Xiao Xiaoyan nhanh chóng được tuyển làm chuyên viên cho một công ty trà với mức lương 5.000 tệ/tháng (gần 17,6 triệu đồng).

Năm ngoái, Xiao được thưởng 18.000 tệ (hơn 63 triệu đồng) vì thành tích xuất sắc trong công việc kinh doanh. Trong ảnh, Xiao Xiaoyan đang phô diễn nghệ thuật thưởng trà tại một khách sạn 5 sao.

Năm ngoái, Xiao được thưởng 18.000 tệ (hơn 63 triệu đồng) vì thành tích xuất sắc trong công việc kinh doanh. Trong ảnh, Xiao Xiaoyan đang phô diễn nghệ thuật thưởng trà tại một khách sạn 5 sao.

Wen Mao trở thành đầu bếp sau khi tốt nghiệp trường dạy nấu ăn năm 2004.

Wen Mao trở thành đầu bếp sau khi tốt nghiệp trường dạy nấu ăn năm 2004.

Mức thu nhập hàng tháng của anh hiện là 6.000 tệ (hơn 21 triệu đồng).

Mức thu nhập hàng tháng của anh hiện là 6.000 tệ (hơn 21 triệu đồng).

Gong Jingbo tốt nghiệp trường dạy nghề Công nghiệp Bách khoa Hồ Nam năm 2010 và được nhận vào làm nhân viên vận hành máy tại một nhà máy.

Gong Jingbo tốt nghiệp trường dạy nghề Công nghiệp Bách khoa Hồ Nam năm 2010 và được nhận vào làm nhân viên vận hành máy tại một nhà máy.

Chỉ 2 năm sau, anh đã được đề bạt lên làm kỹ sư cao cấp với mức lương hàng tháng trên 6.000 tệ (hơn 21 triệu đồng).

Chỉ 2 năm sau, anh đã được đề bạt lên làm kỹ sư cao cấp với mức lương hàng tháng trên 6.000 tệ (hơn 21 triệu đồng).

Jiang Tongwan, 26 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng nghề Thủ công Mỹ nghệ Hồ Nam năm 2014. Chuyên ngành của anh là nghề thêu truyền thống của Hồ Nam.Sau khi ra trường, anh khởi nghiệp kinh doanh.

Jiang Tongwan, 26 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng nghề Thủ công Mỹ nghệ Hồ Nam năm 2014. Chuyên ngành của anh là nghề thêu truyền thống của Hồ Nam.Sau khi ra trường, anh khởi nghiệp kinh doanh.

Giờ đây, tác phẩm thêu đẹp nhất của ông chủ tiệm tranh thêu Hồ Nam có giá tới 20.000 tệ (hơn 70 triệu đồng). Anh hi vọng sẽ có nhiều người trẻ đến với tiệm tranh thêu của anh và phát hiện nghề truyền thống này.

Giờ đây, tác phẩm thêu đẹp nhất của ông chủ tiệm tranh thêu Hồ Nam có giá tới 20.000 tệ (hơn 70 triệu đồng). Anh hi vọng sẽ có nhiều người trẻ đến với tiệm tranh thêu của anh và phát hiện nghề truyền thống này.

Bình luận
vtcnews.vn