Tiến sỹ Lê Vương Văn Vệ khám nam học, vô sinh miễn phí cho hoàn cảnh đặc biệt

Sức khỏeThứ Ba, 22/12/2015 12:21:00 +07:00

Tiến sỹ - Bác sỹ Lê Vương Văn Vệ, tác giả công trình sinh con từ người đã mất sẽ khám miễn phí về nam học và vô sinh miễn phí.

(VTC News) – Tiến sỹ, Bác sỹ Lê Vương Văn Vệ, tác giả công trình sinh con từ người đã mất sẽ khám miễn phí  về nam học và vô sinh miễn phí.

Trao đổi với VTC News, bác sỹ Vệ cho biết,  từ ngày 1/1/2016 ông sẽ tiến hành khám nam học và vô sinh miễn phí cho trẻ em, học sinh, sinh viên và người tàn tật, người già, dân tộc ít người, và những người có hoàn cảnh đặc biệt.

Bác sỹ Vệ nói: Những bệnh liên quan đến nam học có thể do dị tật baamrsinh, rối loạn sinh lý tình dục, vô sinh, những bệnh mắc phải do chấn thương, gãy dương vật…
TS-BS Lê Vương Văn Vệ phẫu thuật cho bệnh nhân nam.
TS-BS Lê Vương Văn Vệ phẫu thuật cho bệnh nhân nam. 
Hiện nay, vô sinh nam chiếm tỷ lệ 45-50% trong vô sinh và không tinh trùng là nguyên nhân quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có thể có con bằng tinh trùng của mình nhờ tiến bộ mới của y học.

Chữa bệnh nam học

Những dị tật bẩm sinh Hệ sinh sản: bất thường về nhiễm sắc thể; lưỡng giới; tinh hoàn ẩn, lạc chỗ; dương vật dị dạng vẹo, xoắn, bé, có màng, tụt vào trong, lệch lỗ đái…

Rối loạn cương dương (ED: Erectile Disfunction); rối loạn khoái cảm; rối loạn xuất tinh, không xuất tinh, xuất tinh sớm, xuất tinh ngược dòng; không quan hệ tình dục được; cương cứng liên tục…

Bệnh mắc phải của Hệ sinh sản: chấn thương gẫy gương vật, xoắn tinh hoàn, tràn dịch màng tinh hoàn, hẹp bao qui đầu, khối u, viêm nhiễm bộ phận sinh dục…

Hiếm muộn (Infertility):

Bác sỹ Vệ từng phẫu thuật nối ống dẫn tinh, ống dẫn trứng sau triệt sản; phẫu thuật nội soi vô sinh nữ:  tắc vòi trứng; u nang buồng trứng; u xơ tử cung...

Chữa giãn tĩnh mạch tinh - nguyên nhân hàng đầu của vô sinh nam bằng phương pháp vi phẫu.

Địa điểm khám tại 23, Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội. Để được đặt lịch khám, liên hệ bác sỹ vệ qua email: [email protected] hoặc gọi qua số: 0903251961.

Nam Anh

Bình luận
vtcnews.vn