Tiêm nhầm vắc-xin là 'thuốc độc', 15 trẻ thiệt mạng

Sức khỏeThứ Sáu, 19/09/2014 12:14:00 +07:00

(VTC News) - Vụ bê bối tiêm nhầm vắc-xin sởi mới nhất tại một cơ sở khám chữa bệnh khiến 15 trẻ em tử vong.

(VTC News) - Vụ bê bối tiêm nhầm vắc-xin sởi mới nhất tại một cơ sở khám chữa bệnh ở miền Bắc Syria đã khiến 15 trẻ em tử vong.


Thông tin trên vừa được hàng loạt hãng tin nổi tiếng thế giới đăng tải, các nạn nhân trong khoảng 6 đến 18 tháng tuổi.

Theo BBC, nhóm lực lượng đối lập Chính phủ Syria hiện đang đẩy mạnh tiến trình điều tra vụ việc, họ nghi ngờ rằng các nhân viên y tế tại đây đã tiêm nhầm thuốc giãn cơ xương không phân cực cho 75 trẻ em, thay vì vắc-xin phòng ngừa bệnh sởi.

Nhóm này cũng cho biết có "một lỗ hỏng an ninh" nào đó có liên quan đến chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad.

 Hai em bé Syria nguy kịch sau tiêm nhầm từ vắc-xin sởi thành thuốc khác.
"Những lọ chứa thuốc giãn cơ xương không phân cực được làm giống với vắc-xin phòng ngừa sởi”, Foxnews dẫn lời một quan chức phe đối lập Syria.

Sau vụ việc gây chấn động này, hàng loạt chương trình tiêm chủng đã bị loại bỏ và Bộ trưởng Bộ Y tế thuộc phe đối lập Syria buộc phải từ chức, BBC nói.

Trước đó, Liên hiệp quốc và các tổ chức phi chính phủ đã phát động chiến dịch tiêm chủng ngừa sởi và bại liệt cho nhiều khu vực dân cư dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy Syria.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn