Tiêm nhầm vắc-xin khiến 3 trẻ thiệt mạng: Giảm án cho các bị cáo

Pháp luậtThứ Sáu, 18/09/2015 08:30:00 +07:00

Trong phiên tòa phúc thẩm, các bị can trong vụ tiêm nhầm vắc-xin khiến 3 trẻ tử vong ở Quảng Trị được tòa tuyên giảm án

(VTC News) - Trong phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo trong vụ tiêm nhầm vắc-xin khiến 3 trẻ tử vong ở Quảng Trị được tòa tuyên giảm án.

Chiều 17/9, TAND tối cao Đà Nẵng đã xử phúc thẩm vụ tiêm nhầm vắc-xin khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa (Quảng Trị) theo kháng cáo của các bị cáo.

Các bị cáo Nguyễn Văn Thiện, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa; Trần Thị Hải Vân, Y tá trưởng và Lê Huỳnh Sơn, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa) cùng bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Giảm án cho các bị can, tiêm nhầm vắc-xin, khiến 3 trẻ chết, Quảng Trị, Tòa án nhân dân tối cao, Đà Nẵng
Các bị cáo tại tòa 

Sau gần 1 ngày xét xử, chiều 17/9, HĐXX TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên án 3 năm tù treo đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiện và Lê Huỳnh Sơn thay vì mức án sơ thẩm là 3 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Thiện và 4 năm tù giam đối với Lê Huỳnh Sơn. Riêng bị cáo Trần Thị Hải Vân vẫn giữ nguyên mức án 3 năm tù treo và bị cáo Nguyễn Thị Thuận 5 năm tù giam.


Theo cáo trạng, vào khoảng 7h30 ngày 20/7/2013, y sĩ Thuận thực hiện y lệnh của bác sĩ Lê Thị Kim Phượng, tiêm vắc-xinviêm gan B cho 3 trẻ sơ sinh là con của các sản phụ Nguyễn Thị Nga (SN 1983, trú khóm Đông Chính, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa), Trần Thị Hà (SN 1973, trú khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa) và Hồ Thị Thương (SN 1996, trú bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa).

Do thiếu trách nhiệm trong nghề nghiệp, bị cáo Thuận đã dùng đèn pin điện thoại để lấy thuốc và đã lấy 3 lọ ESMERON trong hộp giấy không đậy nắp tiêm cho các trẻ sơ sinh nói trên.

Video: Tiêm vắc-xin nghi làm 3 trẻ tử vong gặp sự cố mất điện


Sau khi tiêm được 1 tiếng đồng hồ, các trẻ sơ sinh nói trên bị tím tái, thở nấc và tử vong vào lúc 9h cùng ngày, mặc dù đã được đưa đến phòng cấp cứu. 

Sau khi 3 trẻ tử vong, bị cáo Thuận chạy về chỗ đựng thuốc để kiểm tra thì phát hiện mình lấy nhầm vắc-xinviêm gan B thành thuốc ESMERON (một loại thuốc gây mê).

Để trốn tránh trách nhiệm, bị cáo Thuận đã mở tủ lạnh lấy vỏ hộp thuốc ESMERON bỏ vào túi áo rồi ném vào gốc cây nhãn phía sau Khoa sản để phi tang. Đồng thời lấy ba lọ vắc-xin viêm gan B chưa sử dụng, dùng 2 bơm kim tiêm hút thuốc trong 3 lọ xả xuống nền nhà hòng che đậy hành vi của mình.

Tại
phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thuận 5 năm tù giam, Nguyễn Văn Thiện 3 năm tù giam, Lê Huỳnh Sơn 4 năm tù giam, Trần Thị Hải Vân 3 năm tù treo, đồng thời bồi thường thiệt hại cho các gia đình bị hại 77 triệu đồng.

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn