Thủy điện lớn nhất Đông Nam Á trước ngày khánh thành

Thời sựThứ Ba, 18/12/2012 07:34:00 +07:00

Sẽ chính thức khánh thành ngày 23/12, Nhà máy thủy điện Sơn La là công trình thủy điện có công suất lớn nhất Đông Nam Á.

Sẽ chính thức khánh thành ngày 23-12, Nhà máy thủy điện Sơn La là công trình thủy điện có công suất lớn nhất Đông Nam Á. (Theo Tuổi trẻ)

Sẽ chính thức khánh thành ngày 23-12, Nhà máy thủy điện Sơn La là công trình thủy điện có công suất lớn nhất Đông Nam Á. (Theo Tuổi trẻ)

Biểu tượng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư nhà máy. Đơn vị này tính toán điện lượng trung bình hằng năm của nhà máy ở mức hơn 10 tỉ kWh. (Theo Tuổi trẻ)

Biểu tượng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư nhà máy. Đơn vị này tính toán điện lượng trung bình hằng năm của nhà máy ở mức hơn 10 tỉ kWh. (Theo Tuổi trẻ)

Các bức phù điêu đang được hoàn tất để phục vụ lễ khánh thành. (Theo Tuổi trẻ)

Các bức phù điêu đang được hoàn tất để phục vụ lễ khánh thành. (Theo Tuổi trẻ)

Để triển khai nhà máy, tỉnh Sơn La phải tổ chức di dân và tái định cư cho 12.584 hộ với gần 60.000 người tại 168 bản, 16 xã thuộc ba huyện: Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai. Tính đến tháng 11-2012, số tiền đã chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ l

Để triển khai nhà máy, tỉnh Sơn La phải tổ chức di dân và tái định cư cho 12.584 hộ với gần 60.000 người tại 168 bản, 16 xã thuộc ba huyện: Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai. Tính đến tháng 11-2012, số tiền đã chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ l

Các kỹ sư theo dõi hoạt động của các tổ máy qua hệ thống. Theo ông Nguyễn Hồng Hà - giám đốc ban quản lý dự án, việc phát điện sớm hơn hai năm đã tiết kiệm cho dự án khoảng 1 tỉ USD. (Theo Tuổi trẻ)

Các kỹ sư theo dõi hoạt động của các tổ máy qua hệ thống. Theo ông Nguyễn Hồng Hà - giám đốc ban quản lý dự án, việc phát điện sớm hơn hai năm đã tiết kiệm cho dự án khoảng 1 tỉ USD. (Theo Tuổi trẻ)

Sáu tổ máy của thủy điện Sơn La đã lần lượt phát điện từ ngày 17-12-2010. Tổ máy số 6 phát điện từ 26-9-2012. Mỗi tổ máy được tập kết để lắp đặt hoặc sửa chữa tại vòng tròn ngoài cùng, trước khi được di chuyển đến vị trí vận hành như trong hình. (The

Sáu tổ máy của thủy điện Sơn La đã lần lượt phát điện từ ngày 17-12-2010. Tổ máy số 6 phát điện từ 26-9-2012. Mỗi tổ máy được tập kết để lắp đặt hoặc sửa chữa tại vòng tròn ngoài cùng, trước khi được di chuyển đến vị trí vận hành như trong hình. (The

Một số hộ dân nuôi trồng và đánh bắt thủy sản tại khu vực hồ chứa. (Theo Tuổi trẻ)

Một số hộ dân nuôi trồng và đánh bắt thủy sản tại khu vực hồ chứa. (Theo Tuổi trẻ)

Hồ chứa nước có dung tích 9,26 tỉ m3, bắt đầu tích nước từ năm 2010 và hiện có thể đạt đến cao độ 215m. (Theo Tuổi trẻ)

Hồ chứa nước có dung tích 9,26 tỉ m3, bắt đầu tích nước từ năm 2010 và hiện có thể đạt đến cao độ 215m. (Theo Tuổi trẻ)

Được Quốc hội phê duyệt năm 2001 và khởi công năm cuối năm 2005, Nhà máy thủy điện Sơn La hoàn thành sớm hơn dự kiến ba năm. Tổng mức đầu tư đã hiệu chỉnh của dự án là hơn 60.195 tỉ đồng, có sự chênh lệch so với mức 31.000 - 37.000 tỉ đồng (chưa tính

Được Quốc hội phê duyệt năm 2001 và khởi công năm cuối năm 2005, Nhà máy thủy điện Sơn La hoàn thành sớm hơn dự kiến ba năm. Tổng mức đầu tư đã hiệu chỉnh của dự án là hơn 60.195 tỉ đồng, có sự chênh lệch so với mức 31.000 - 37.000 tỉ đồng (chưa tính

Bình luận
vtcnews.vn