Thượng tá đi săn làm chết người

Pháp luậtThứ Hai, 22/09/2014 07:27:00 +07:00

Thượng tá Nguyễn Văn Hòa - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bình Long để súng cướp cò khi đi săn khiến ông Nguyễn Văn Thuận tử vong.

Thượng tá Nguyễn Văn Hòa - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bình Long đang bị điều tra về việc để súng cướp cò khi đi săn khiến ông Nguyễn Văn Thuận (tài xế Văn phòng UBND thị xã Bình Long, Bình Phước) tử vong vào chiều 20/9.

Ngày 21/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết Công an tỉnh đã bàn giao cho Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 2 (Quân khu 7) để điều tra vụ Thượng tá Nguyễn Văn Hòa - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bình Long làm chết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/9, đoàn công tác của UBND thị xã Bình Long đi giao lưu kết nghĩa với hai đồn biên phòng đóng trên địa bàn biên giới huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Đến khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, Thượng tá Hòa và ông Thuận lấy xe đi săn heo rừng tại một khu đồi. Quá trình đi săn, do ông Hòa trượt chân nên súng cướp cò khiến đạn trúng vào đầu ông Thuận.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết do vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra của quân đội nên sáng 21/9, cơ quan điều tra Quân khu 7 đã đưa ông Hòa về quân khu để tiếp tục điều tra.

Tối 21/9, nguồn tin từ Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 7 cho biết vẫn đang tạm giữ Thượng tá Hòa để điều tra.

Được biết ông Hòa làm chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bình Long từ năm 2011 đến nay, còn ông Thuận là lái xe lâu năm của Văn phòng UBND thị xã Bình Long. Ngày 21-9, gia đình ông Thuận đã tổ chức khâm liệm ông Thuận để an táng.

Theo PLO
Bình luận
vtcnews.vn