Thượng nghị sĩ Mỹ giục Obama bán chiến cơ cho Đài Loan

Thế giớiThứ Ba, 13/09/2011 04:01:00 +07:00

(VTC News) – Hôm qua (12/9), hai thượng nghị sĩ Mỹ đưa ra ý kiến yêu cầu Tổng thống Mĩ Obama phê chuẩn bán cho Đài Loan 66 chiếc chiến cơ F-16 thế hệ mới.

(VTC News) – Hôm qua (12/9), hai thượng nghị sĩ Mỹ đưa ra ý kiến yêu cầu Tổng thống Mỹ Obama phê chuẩn bán cho Đài Loan 66 chiếc chiến cơ F-16 thế hệ mới.

Hai thượng nghị sĩ Mỹ Keer Ning và Menendez cho biết, bán vũ khí cho Đài Loan sẽ là "một mũi tên trúng hai đích" - vừa tăng cường an ninh quốc gia cho Mỹ và Đài Loan, vừa đáp ứng chính sách tạo việc làm tại Mỹ.

Cũng theo hai thượng nghị sĩ này, theo Luật Quan hệ với Đài Loan năm 1979, Mỹ có nghĩa vụ đảm bảo an ninh cho Đài Loan. Bán vũ khí cho Đài Loan sẽ đảm bảo cơ sở sản xuất chiến cơ F-16 tại New Jersey không phải đóng cửa.

Được biết, nhằm ứng phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, năm 2007, Đài Loan từng yêu cầu mua 66 chiếc chiến cơ F-16 C/D để thay thế nhóm chiến cơ A/B đang được không quân Đài Loan sử dụng.

Chiến cơ F-16 

Năm 2010, chính phủ Obama từng tuyên bố bán thiết bị quân sự trị giá 6,4 tỉ USD cho Đài Loan. Hành động này đã khiến chính quyền Bắc Kinh phản đối gay gắt.

Vũ khí bán cho Đài Loan bao gồm tên lửa Patriot, máy bay trực thăng vũ trang Black Hawk và chiến cơ F-16 mà Đài Loan hiện có. Tuy nhiên, không bao gồm tàu ngầm và chiến cơ thế hệ mới.

Tạp chí Quốc phòng của Mỹ gần đây đưa tin, Washington đã thông báo với Đài Bắc, Mỹ không bán chiến cơ F-16 thế hệ mới cho Đài Loan. Tuy nhiên, quan chức hai bên Đài Loan và Mỹ đều cho biết chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn