Thưởng lãm nghìn năm Thăng Long qua hiện vật quý hiếm

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 02/10/2010 12:47:00 +07:00

(VTC News) - Từ 2/10, du khách có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng miễn phí những hiện vật quý hiếm tiêu biểu cho Hoàng thành Thăng Long nghìn năm lịch sử.

(VTC News) - Bắt đầu từ hôm nay (2/10), lần đầu tiên công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng gần 1.000 hiện vật được khai quật tại Hoàng thành Thăng Long và tham quan khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu.

Triển lãm Thăng Long - Hà Nội, lịch sử ngàn năm từ lòng đất trưng bày một số loại hình di vật tiêu biểu được phát hiện tại khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu từ năm 2002 đến 2009; qua đó, giới thiệu diện mạo Hoàng cung Thăng Long qua hàng nghìn năm lịch sử trên các phương diện kiến trúc, nghệ thuật, đời sống hàng ngày.

 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc triển lãm.
Đây là chương trình chào mừng Đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội do Viện khoa học xã hội Việt Nam thực hiện, với sự hỗ trợ, tư vấn về Bảo tàng học của Viện Viễn đông bác cổ Pháp.

Tại khu vực trung tâm Hoàng Thành, du khách được tham quan 8 địa điểm: Cột cờ, Đoan môn, Hậu lâu, Nền điện Kính thiên, Bắc Môn, Nhà D67 và hầm D67, Nhà trưng bày "Hoàng Thành Thăng Long, lịch sử nghìn năm từ lòng đất", Nhà N31 và N32.

Trong hơn 1000 hiện vật trưng bày dịp Đại lễ, có khoảng 150 hiện vật quý tiêu biểu cho lịch sử, loại hình mỹ thuật thời Đại La, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Lê Sơ, Mạc, Nguyễn và thời đại Hồ Chí Minh. Hiện vật trưng bày được chia theo niên đại, chủ yếu là gạch, ngói, hoa văn trang trí cung điện, đồ dùng sinh hoạt trong cung đình.

 Một trong những hiện vật quý trưng bày trong triển lãm "Thăng Long -  Hà Nội, lịch sử ngàn năm từ lòng đất".
Thời gian mở cửa tham quan từ ngày 2/10 đến 2/11, sáng 8h đến 12h, chiều 13h đến 17h. Lộ trình tham quan Hoàng thành Thăng Long cụ thể như sau: Du khách đi từ cổng 19C Hoàng Diệu, qua sân quảng trường Đoan Môn, thăm lầu Đoan Môn, nền điện Kính Thiên, di tích Cách mạng D67, lầu Hậu Lâu, tiếp đó đi bộ qua đoạn đường sang tham quan khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu.

Trao đổi với VTC News, PGS.TS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ học cho biết, vấn đề lo lắng nhất của BTC là quá đông du khách thăm quan một lúc. Mặc dù BTC tiến hành phân luồng du khách từ xa, nhưng với lượng khách lớn, phòng trưng bày hẹp, hoàn toàn có thể dẫn đến hiện tượng chen lấn xô đẩy làm ảnh hưởng tới hiện vật trưng bày. Tại khu khảo cổ 18 Hoàng  Diệu, trường hợp du khách đi lại không theo trình tự thì vừa khó nghe hướng dẫn viên thuyết minh, thậm chí, mất an toàn cho người, di tích khi đi trên cầu.

Dưới đây, mời bạn đọc thưởng lãm một số hình ảnh từ triển lãm "Thăng Long -  Hà Nội, lịch sử ngàn năm từ lòng đất":


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn Trinh
Bình luận
vtcnews.vn