Thước phim màu quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VideoThứ Sáu, 04/10/2013 11:44:00 +07:00

Mời qu‎ý độc giả xem lại những thước phim màu qu‎ý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1973 xuất hiện trong tập phim “Niềm vui chiến thắng”.

Trong tập phim K‎ý ức Việt Nam, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp thưởng lãm chúc mừng chiến thắng của quân dân ta khi tham quan triển lãm về khẩu pháo tự hành 175 mm của quân đội Mỹ. 
40 năm, sau khi Hiệp định Paris được k‎ý kết, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ cách mạng lâm thời ngày đó Nguyễn Thị Bình tham dự buổi triển lãm những hình ảnh về chiến thắng hai miền Nam – Bắc Việt Nam tại khu triển lãm Vân Hồ vào ngày 6/5/1973. 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu triển lãm Vân Hồ vào ngày 6/5/1973
Tại đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị tướng tài ba nổi tiếng ngoài trận mạc ngày nào đã không khỏi xúc động vui mừng trước khẩu pháo 175 mm, được mệnh danh là "ông vua chiến trường" của Mỹ, nay lại ngoan ngoãn nằm im trước sự thưởng lãm chúc mừng chiến thắng của quân dân ta. 
Mời qu‎ý độc giả xem lại những thước phim màu qu‎ý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1973 xuất hiện trong tập phim “Niềm vui chiến thắng” trong loạt chương trình K‎ý ức Việt Nam.

Nguồn: VTV

Những bức ảnh tư liệu quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Ngôi nhà của ông bà Võ Quang Nghiêm, Nguyễn Thị Kiên tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời. 
Tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp duyệt binh lần đầu tiên ở Hà Nội ngày 26/8/1945 sau khi giành được chính quyền.
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội thành lập sau Tổng tuyển cử 6/1/1946 (Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng hàng thứ 2, ngoài cùng bên phải).
 

TheoVTV
Bình luận
vtcnews.vn