Thủng một lỗ ở cổ vì thuốc làm trắng răng

Sức khỏeThứ Bảy, 15/08/2015 02:50:00 +07:00

(VTC News) – Một chàng trai 22 tuổi, người Anh suýt mất mạng do thủng một lỗ sâu ở cổ họng sau khi sử dụng sản phẩm làm trắng răng.

Jake Barrett, một trợ lý kinh doanh (22 tuổi) sống tại Rushton, Northamptonshire (Anh) đã sử dụng thuốc làm trắng răng Crest 1hr Express Strips có giá khoảng 2 triệu đồng để có nụ cười đẹp như diễn viên Channing Tatum.

Jake Barrett, một trợ lý kinh doanh (22 tuổi) sống tại Rushton, Northamptonshire (Anh) đã sử dụng thuốc làm trắng răng Crest 1hr Express Strips có giá khoảng 2 triệu đồng để có nụ cười đẹp như diễn viên Channing Tatum.

Nhưng 48 giờ sau khi sử dụng sản phẩm, cổ họng Jake bắt đầu bị tổn thương và xuất hiện một cục chứa chất lỏng đang to dần dưới lưỡi.

Nhưng 48 giờ sau khi sử dụng sản phẩm, cổ họng Jake bắt đầu bị tổn thương và xuất hiện một cục chứa chất lỏng đang to dần dưới lưỡi.

Quá đau đơn, Jake đã đến bệnh viện, các bác sỹ đã phát hiện ra một bọng nước to bằng quả nho chứa chất tẩy trắng hydrogen peroxide. Vì thế, Jake phải phẫu thuật khẩn cấp để cắt bỏ khối chất lỏng ở cổ và để lại một lỗ to dưới cổ họng.

Quá đau đơn, Jake đã đến bệnh viện, các bác sỹ đã phát hiện ra một bọng nước to bằng quả nho chứa chất tẩy trắng hydrogen peroxide. Vì thế, Jake phải phẫu thuật khẩn cấp để cắt bỏ khối chất lỏng ở cổ và để lại một lỗ to dưới cổ họng.

Khối chất lỏng chứa thuốc tẩy trắng (hydrogen peroxide) nằm dưới lưỡi do tác dụng phụ từ sản phẩm làm trắng răng. Các bác sỹ cho biết bọng nước có thể vỡ bất kỳ lúc nào, thiêu bỏng dạ dày của Jake, nếu không phẫu thuật kịp thời Jake có thể bị ngộ độc peroxide và chết.

Khối chất lỏng chứa thuốc tẩy trắng (hydrogen peroxide) nằm dưới lưỡi do tác dụng phụ từ sản phẩm làm trắng răng. Các bác sỹ cho biết bọng nước có thể vỡ bất kỳ lúc nào, thiêu bỏng dạ dày của Jake, nếu không phẫu thuật kịp thời Jake có thể bị ngộ độc peroxide và chết.

Lúc đầu, Jake không biết chất dịch lỏng đó là gì và tại sao mình lại bị như vậy nên anh đã dùng thuốc kháng sinh. Nhưng vài ngày sau đó, vết sưng tiếp tục lớn khiến anh gặp khó khăn trong việc nuốt, thậm chí là ăn các loại súp và nước sinh tố.

Lúc đầu, Jake không biết chất dịch lỏng đó là gì và tại sao mình lại bị như vậy nên anh đã dùng thuốc kháng sinh. Nhưng vài ngày sau đó, vết sưng tiếp tục lớn khiến anh gặp khó khăn trong việc nuốt, thậm chí là ăn các loại súp và nước sinh tố.

Jake cho biết, anh chọn mua sản phẩm làm đẹp vì cho rằng chúng an toàn, đặc biệt là với một thương hiệu nổi tiếng như Crest đã nổi tiếng ở Mỹ hơn 10 năm. Và anh cảm thấy shock khi biết thuốc đó suýt giết chết mình.

Jake cho biết, anh chọn mua sản phẩm làm đẹp vì cho rằng chúng an toàn, đặc biệt là với một thương hiệu nổi tiếng như Crest đã nổi tiếng ở Mỹ hơn 10 năm. Và anh cảm thấy shock khi biết thuốc đó suýt giết chết mình.

Jake cũng phải nhổ một chiếc răng hàm bởi vì nó đã bị nhiễm peroxide. Anh đã được về nhà sau 10 ngày nằm viện. Ngọc Mai (Theo DM)

Jake cũng phải nhổ một chiếc răng hàm bởi vì nó đã bị nhiễm peroxide. Anh đã được về nhà sau 10 ngày nằm viện. Ngọc Mai (Theo DM)

Bình luận
vtcnews.vn