Thuê ô tô đi trộm 5,5 kg vàng

Bản tin 113Thứ Hai, 21/03/2016 05:36:00 +07:00

Trọng cùng đồng bọn mang thanh sắt đi cạy cửa, đột nhập tiệm vàng trộm được khoảng 5,5 kg vàng rồi mang bán được hơn 2,6 tỷ đồng

Sau một thời gian "nghiên cứu" các tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Trọng cùng đồng bọn mang thanh sắt đi cạy cửa, đột nhập tiệm vàng trộm được khoảng 5,5 kg vàng rồi mang bán được hơn 2,6 tỷ đồng.

Hôm nay, 21/3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt Thái Trọng (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 15 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Trần Anh Tuyết (39 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Bùi Thanh Tuấn (39 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Văn Vinh (34 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Đức Hùng (36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), Bùi Minh Trí (34 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) cũng bị xử phạt bằng thời gian tạm giam đến 14 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" hoặc "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa. 
Theo án sơ thẩm, với ý định đột nhập vào các tiệm vàng để trộm cắp tài sản, cuối tháng 9/2014, Trọng cùng đồng bọn rủ nhau đi “nghiên cứu” các tiệm vàng ở Bình Phước để chuẩn bị hành động.

Sau một thời gian theo dõi, Trọng và đồng bọn "chấm" tiệm vàng Ngọc Dung ở xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Thị Huệ.

Chiều ngày 29/9/2014, cả bọn thuê xe ô tô tự lái mang theo dụng cụ mở khóa cửa rồi điều khiển xe đi từ TP Hồ Chí Minh về Bình Phước. Đến khoảng 1h sáng hôm sau, cả bọn đến tiệm vàng Ngọc Dung rồi dùng thanh sắt mang theo cạy cửa đột nhập vào bên trong lấy trộm toàn bộ vàng có trong tủ kính và ngăn kéo rồi tẩu thoát.

Về đến TP Hồ Chí Minh, cả nhóm tụ tập tại nhà Vinh ở Thủ Đức, đổ số vàng ra và cân được khoảng 5,5kg vàng, sau đó đem bán cho một đối tượng không rõ lai lịch được hơn 2,6 tỷ đồng.

Trọng chia cho Tuyết 650 triệu đồng, Vinh, Tuấn, Hùng mỗi người 400 triệu đồng, Trí 150 triệu đồng, còn 620 triệu đồng Trọng bỏ túi riêng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, vợ chồng ông Hạnh khai số vàng thực tế bị mất 286 lượng vàng 18k, 2 lượng vàng 24k và 35 triệu đồng.

Từ ngày 2 đến 11/12/2014, Tuấn, Trí, Vinh đã ra Công an đầu thú. Qua điều tra, Trọng, Hùng và Tuyết lần lượt bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, chỉ có Tuấn và Vinh giao nộp 40 triệu đồng, số tiền còn lại cả bọn khai đã tiêu xài hết.

Video: Cướp tiệm vàng bị dân vây

Nguồn: Công an nhân dân
Bình luận
vtcnews.vn