Thực hư chuyện gạo giả, cháy khét như nhựa ở Quảng Trị

Thời sựThứ Bảy, 30/04/2016 07:16:00 +07:00

Ông Tự mua gạo về nấu cơm nhưng nấu mãi không chín, khi mang rang thì gạo chuyển đen, vón cục, bốc mùi khó chịu.

Ông Tự mua gạo về nấu cơm nhưng nấu mãi không chín, khi mang rang thì gạo chuyển đen, vón cục, bốc mùi khó chịu.

Trước đó như đã đưa tin, ông Trần Đình Tự (trú phường 5, TP.Đông Hà, Quảng Trị) trình bày với cơ quan chức năng rằng ngày 19/4, ông mua 3,5kg gạo (trị giá 50.000 đồng) của tiểu thương Nguyễn Thị Tần (lô số 21, chợ Đông Hà), về nấu rất lâu nhưng gạo vẫn bị sống (không chín).

Nghi ngờ, ông Tự đem gạo rang thì có hiện tượng đen, vón cục, bốc mùi khó chịu.
Ông Trần Đình Tự là người tung tin gạo giả xuất hiện ở Quảng Trị.
Ông Trần Đình Tự là người tung tin gạo giả xuất hiện ở Quảng Trị. 
Ông Tự còn cho biết, đem số gạo này ngâm vào nước 48 tiếng đồng hồ mà gạo vẫn giữ nguyên hình dạng, không hề nở ra…

Khi gia đình ông ăn cơm nấu từ số gạo trên thì bị đau bụng. Thông tin xuất hiện gạo giả của ông Tự đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là việc mua bán của các tiểu thương chợ Đông Hà.
Mẫu gạo ông Trần Đình Tự cho rằng là gạo giả, nhưng qua kiểm nghiệm cho thấy đó là gạo thật.
Mẫu gạo ông Trần Đình Tự cho rằng là gạo giả, nhưng qua kiểm nghiệm cho thấy đó là gạo thật. 
Chiều 29/4, ông Phan Hữu Thặng – Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay khi nhận được thông tin xuất hiện gạo giả, đơn vị đã tiến hành kiểm tra và lấy mẫu gạo gửi đi phân tích tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 tại Đà Nẵng.

Kết quả hàm lượng tinh bột trong mẫu gạo đạt 84,6%; hàm lượng protein đạt 6,85%. Sau khi có kết quả phân tích, cùng kết quả kiểm tra bàn đầu bằng cảm quan, Chi cục khẳng định gạo mà ông Trần Đình Tự cho là bất thường là không đúng.

Gạo đó không phải là gạo giả mà chính là gạo thật như các loại gạo thông thường khác.

Video: Nghi vấn gạo giả cháy khét như nhựa ở Quảng Trị

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn