Thua võ sĩ Việt Nam, VĐV Đông Timor vẫn làm nên kỳ tích

Thể thaoThứ Ba, 29/08/2017 08:13:00 +07:00

Tất cả các đoàn thể thao tham dự SEA Games 29 đều đã có huy chương mang về, sau khi Đông Timor giành được tấm huy chương đầu tiên.

Chiều 28/8, VĐV Sonia Martins Soares (Đông Timor) giành quyền vào bán kết hạng cân dưới 46 kg nữ môn Taekwondo. Cô thua võ sĩ Việt Nam vừa giành huy chương bạc thế giới Trương Thị Kim Tuyền và nhận huy chương đồng.

Đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn thể thao Đông Timor tại SEA Games 29.

Ở những kỳ đại hội trước, Taekwondo cũng là một trong những môn hiếm hoi mà các VĐV nước này có cơ hội tranh huy chương. Vào các năm 2011, 2013 và 2015, võ sĩ Luisa Dos Santos cũng mang về cho Đông Timor 3 tấm HCĐ.

Kim Tuyen Taekwondo

 Soares (thứ hai từ phải sang) cùng nhận HCĐ với võ sĩ của Indonesia.

Trong lịch sử những lần tham dự SEA Games, Đông Timor cũng chỉ giành được 3 huy chương vàng. Đó đều là thành tích của môn võ Kempo.

Tại SEA Games 29, Đông Timor là Đoàn thể thao có số lượng VĐV tham dự ít nhất. Trong số 50 VĐV của họ thì hơn một nửa là các đội tuyển bóng đá (20) và bóng chuyền (9).

Ngọc Anh (từ Kuala Lumpur)
Bình luận
vtcnews.vn