Thua đậm U22 Uzbekistan, U22 Việt Nam mất ngôi á quân

Thể thaoChủ Nhật, 13/11/2016 17:00:00 +07:00

U22 Việt Nam để thua quá nhanh trong hiệp 1, chung cuộc thua 1-3, đành ngậm ngùi chia tay giải giao hữu U22 Quốc tế tại Trung Quốc mà không thắng được trận nào.

Thật đáng tiếc cho hàng thủ U22 Việt Nam. Bao nhiêu lời khen cho hàng thủ U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Trung Quốc và nhất là khi đối đầu U22 Mexico đều trở thành công cốc.

Các hậu vệ U22 Việt Nam mắc nhiều lỗi sơ đẳng, phối hợp thiếu ăn ý, đặc biệt là những khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ liên tục để lộ khiến lưới U22 Việt Nam thủng tới 2 lần chỉ trong hiệp 1. Nên nhớ, trong 2 trận đấu trước, Phí Minh Long chỉ 1 lần chịu khuất phục, mới thấy hàng thủ U22 Việt Nam gặp vấn đề đến nhường nào. 

ju22

 

Điều an ủi duy nhất là trong hiệp 2, U22 Việt Nam có được 1 bàn gỡ và đã có những phút chơi hưng phấn, dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Nhưng công chưa làm, thủ lại phá. Sự chủ quan, thiếu tập trung lại một lần nữa biến hàng thủ U22 Việt Nam thành tội đồ. U22 Uzbekistan có bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút 76, qua đó vượt qua chính U22 Việt Nam trên bảng xếp hạng.

Nếu U22 Trung Quốc thua hoặc hòa U22 Mexico, U22 Uzbekistan sẽ có ngôi á quân giải đấu này, vị trí mà tưởng như đã nằm chắc trong tay thầy trò Hoàng Anh Tuấn.

Sau giải này, chắc chắn U22 Việt Nam sẽ phải kiểm điểm lại, tập trung khắc phục sai sót nếu muốn có được kết quả tốt ở vòng loại U23 châu Á và đặc biệt là ngôi vô địch SEA Games 2017.

Xem lại diễn biến trận đấu

Hết giờ

U22 Việt Nam 1-3 U22 Uzbekistan. Thua trận này, U22 Việt Nam kết thúc giải đấu giao hữu tại Trung Quốc với 2 điểm, ghi được 2 bàn thắng, để thủng lưới 4 bàn. Nếu U22 Mexico thắng U22 Trung Quốc với cách biết 3 bàn trở lên, hoặc U22 Mexico thắng U22 Trung Quốc 2-0, U22 Việt Nam sẽ xếp trên đội chủ nhà. 

Trong các trường hợp còn lại, U22 Việt Nam sẽ chia tay giải với vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Dù sao, 3 trận đấu thi đấu cọ xát cùng những đội bóng trên cơ đã mang tới những bài học kinh nghiệm quý giá cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Nói như chiến lược gia họ Hoàng: "Tôi đang tìm cách nhét miếng chả cho vừa cái bánh mỳ của anh Hữu Thắng".

Hi vọng, lứa U22 Việt Nam này khi được bổ sung thêm Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh sẽ chơi bùng nổ tại SEA Games 2017. 

90'

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

86'

Ở U19 Việt Nam, quyền kiểm soát bóng không phải là ưu tiên hàng đầu. Dù kiểm soát bóng tốt là mở ra thêm được các cơ hội.  Và kiểm soát bóng còn là một cách phòng ngự an toàn. Nhưng với lối đá thực dụng, U19 Việt Nam tại giải U19 Châu Á hay U22 Việt Nam tại giải đấu này đều tập trung vào tính hiệu quả trong tấn công, tức là hạn chế đến mức tối đa những sai sót trước khung thành đối thủ. Nhưng như đã phân tích, chất lượng chân sút của U22 Việt Nam nói riêng lẫn bóng đá Việt Nam hiện nay chưa tốt. Chúng ta thiếu một "sát thủ" hoàn hảo, có khả năng biến những cơ hội nhỏ nhất thành bàn thắng. 

Vì thế, khi đối thủ tập trung đá rát, bắt bài hoặc dùng chính lối chơi kiểu phòng ngự-phản công thì U22 Việt Nam gần như gặp bế tắc.

80'

Hậu vệ U22 Việt Nam thường thiếu dứt khoát trong những tình huống phá bóng quanh vòng cấm địa. HLV Hoàng Anh Tuấn từng nhiều lần tỏ ra khó chịu, bực tức về sự thiếu quyết đoán này. Song có vẻ ông cần thêm thời gian để Văn Khánh, Đông Triều hòa nhập với nhóm cầu thủ U19. Đây cũng là điểm yếu được HLV Hoàng Anh Tuấn yêu cầu cả đội tập trung khắc phục.

76'

Vào... 3-1 cho U22 Uzbekistan. Chưa kịp vui mừng, U22 Việt Nam đã phải trả giá khi hàng thủ tiếp tục mắc lỗi vụng về để U22 Uzbekistan có bàn thắng thứ 3. Thật tiếc cho U22 Việt Nam. U22 Uzbekistan ghi 3 bàn ở giải này và cả 3 bàn đều vào lưới U22 Việt Nam.

72'

Vào... 1-2 cho U22 Việt Nam. Nỗ lực của U22 Việt Nam đã được chuyển hóa thành bàn thắng rút ngắn cách biệt.

67'

U22 Uzbekistan bị cho là không có đủ lực lượng mạnh cần thiết để thi đấu tại giải này do nhận lời thay thế U22 UAE vào phút chót. Họ chỉ có 15 cầu thủ trong đó có 3 thủ môn, vì thế, dù chất lượng cầu thủ khá tốt song U22 Uzbekistan gần như chỉ đá 1 đội hình cho cả giải.

60'

Do có kết quả tốt ở 2 trận đầu nên U22 Việt Nam được đánh giá ngang ngửa với U22 Uzbekistan. Thực tế, trong hiệp 2, U22 Việt Nam đã mạnh dạn cầm bóng, đi bóng, và chịu khó dứt điểm hơn. Nhưng dường như Thanh Bình, Trần Thành hay Hà Đức Chinh chưa phải là những cầu thủ đạt đến đẳng cấp châu lục ở lứa tuổi này.

57'

U22 Việt Nam dường như vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 giống kiểu U19 Việt Nam. Nhiều khả năng, cách đá này sẽ là lối chơi chính cho U22 Việt Nam ở SEA Games 2017. Hiện tuyển Việt Nam cũng đang chơi 4-1-4-1, trong đó Xuân Trường, Tuấn Anh đá ở trung tâm. Hai tiền vệ này sẽ đá tương tự ở U22 Việt Nam. Còn Tiến Dụng sẽ chơi như Hoàng Thịnh ở vị trí tiền vệ trụ.

51'

U22 Việt Nam có 2 tình huống phạt góc ngay đầu hiệp 2. Dù vậy, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn thua kém hoàn toàn về khả năng chơi đầu so với đối phương.

47'

Bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam bắt đầu đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng. Có nhiều ý kiến nghi ngờ HLV Hoàng Anh Tuấn không có chiến thuật tấn công rõ ràng khi gặp những đối thủ ngang cơ, nhất là khi nắm được quyền chủ động. Sự lóng ngóng, thiếu ăn ý giữa hàng tiền vệ và hàng công khiến cho nhiều pha xử lý rất vô duyên và dĩ nhiên, chẳng mang lại chút hiệu quả nào.

Hết hiệp 1

Nếu U22 Uzbekistan thắng, tuyển U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ xếp cuối bảng xếp hạng. Ở trận đấu cuối diễn ra lúc 17h, U22 Trung Quốc sẽ gặp U22 Mexico để tranh ngôi vô địch.

43'

Vào... 2-0 cho U22 Uzbekistan. Rất nhanh, U22 Uzbekistan khai thác triệt để khoảng trống, sự thiếu ăn ý giữa các vị trí hậu vệ U22 Việt Nam để nhân đôi cách biệt.

36'

Tỷ lệ sút trúng khung thành của Uzbekistan là 1 ăn 1. Tức là độ bạn có bàn thắng ngay trong tình huống sút bóng chính xác đầu tiên.

30'

Sau trận hòa U22 Mexico, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá hoan hỉ: “Hòa với đội mạnh hơn nhiều mặt thì cũng phải vui một tí. Tôi hài lòng với thái độ cầu thủ”. Trong khi HLV U22 Mexico cho rằng U22 Việt Nam chỉ biết đá rắn, không biết tấn công.

Rõ ràng U22 Việt Nam luôn bị đặt vào thế phải đá phòng ngự phản công, nhưng nếu chỉ ghi được 1 bàn sau 3 trận thì đây là kết quả không thể được coi là tích cực.

26'

VÀO...1-0 cho Uzbekistan. U22 Uzbekistan đã xuyên thủ lớp phòng ngự của U22 Việt Nam. Trước đó, đội khách cũng có nhiều pha tấn công nguy hiểm và buộc U22 Việt Nam phải phạm lỗi.

19'

Kể từ bàn thua ở phút 19 của trận gặp U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam vẫn bảo vệ tốt khung thành của Phí Minh Long. Điều này một lần nữa cho thấy tính hiệu quả của lối chơi phòng ngự mà HLV Hoàng Anh Tuấn áp dụng từ đội U19 Việt Nam lên cấp độ U22 Việt Nam.

12'

U22 Uzbekistan mang sang thi đấu giải lần này nhiều cầu thủ từng vào đến bán kết U19 châu Á năm 2014 và tứ kết U20 thế giới năm 2015 như thủ môn Ergashev, hậu vệ Ashurmatov, Otakhonov, Tursunov hay tiền vệ Ghiyasov.

5'

U22 Uzbekistan thua 2 bàn ngay trong hiệp 1 trận gặp U22 Mexico. Điều này cho thấy hàng phòng ngự của đội bóng Tây Á không phải quá mạnh.

Tới thời điểm này, U22 Mexico đang tạm dẫn đầu với 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại là 2-0. U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc cùng có 2 điểm sau 2 trận hòa, ghi được 1 bàn thắng. U22 Uzbekistan mới có 1 điểm, đứng cuối bảng.

Với kết quả này, U22 Việt Nam hoàn toàn có cửa vô địch nếu thắng U22 Uzbekistan ở loạt trận cuối, đồng thời U22 Trung Quốc thắng U22 Mexico với hiệu số thấp hơn.

Khi đó, U22 Việt Nam có 5 điểm, xếp trên U22 Trung Quốc, U22 Mexico đứng hạng 3 còn U22 Uzbekistan đứng cuối bảng.

Trong trường hợp U22 Việt Nam thắng U22 Uzbekistan, U22 Mexico hòa U22 Trung Quốc thì thầy trò Hoàng Anh Tuấn phải so hiệu số với U22 Mexico. Để chắc chắn, U22 Việt Nam khi ấy phải thắng với cách biệt ít nhất 3 bàn.

Những trường hợp kể trên là hoàn toàn khả thi nếu U22 Việt Nam duy trì được phong độ, thể lực cho đến trận đấu cuối cùng.

Sau trận hòa U22 Mexico, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá hoan hỉ: “Hòa với đội mạnh hơn nhiều mặt thì cũng phải vui một tí. Tôi hài lòng với thái độ cầu thủ. Tinh thần rất tốt. Nhiệt độ ở Vũ Hán rất lạnh, chỉ khoảng 10 độ C nhưng thể lực cầu thủ Việt Nam không bị ảnh hưởng”.

Phan Phan
Bình luận
vtcnews.vn