Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 10/12/2015 09:30:00 +07:00

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn ông Nguyễn Đức Chung giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn ông Nguyễn Đức Chung giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng vừa có quyết định phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an Hà Nội.
Sáng 4/12, 87/89 đại biểu HĐND TP Hà Nội tham gia bỏ phiếu (tổng số đại biểu HĐND là 92) nhất trí bầu ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy vào vị trí Chủ tịch UBND Hà Nội (tỷ lệ gần 95%).
Sáng 4/12, 87/89 đại biểu HĐND TP Hà Nội tham gia bỏ phiếu (tổng số đại biểu HĐND là 92) nhất trí bầu ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy vào vị trí Chủ tịch UBND Hà Nội (tỷ lệ gần 95%).
Trước đó, tại kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV nhiệm kỳ 2011- 2016, ông Nguyễn Đức Chung - Phó bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an Hà Nội được bầu và trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3/8/1967 ở xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Ông Chung được Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020 bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội từ đầu tháng 11.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung là tiến sĩ luật, đại biểu Quốc hội. Ông được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an thành phố tháng 9/2010, Giám đốc Công an vào tháng 9/2012 và được phong thiếu tướng tháng 7/2013.

Thủ tướng cũng đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Thảo sinh năm 1952. Tháng 8/2007, ông Thảo là Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.


Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn