Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhắc vấn đề Biển Đông trong họp báo tại Hà Nội

Thế giớiThứ Hai, 16/01/2017 17:44:00 +07:00

Chiều 16/1, sau phiên hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cuộc họp báo, trong đó đề cập nhiều thỏa thuận mới đạt được giữa 2 nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên có cuộc hội đàm hết sức thành công, đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thu xếp cho chuyến thăm của Nhật Bản.

Việt Nam khẳng định luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Hiện nay Nhật Bản là đối tác ODA của Việt Nam, đối tác đầu tư nước ngoài trực tiếp đứng thứ 2, đối tác du lịch đứng thứ 3 của Việt Nam.

HB-2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe họp báo chiều 16/1 - Ảnh: Tùng Đinh

Trong hội đàm, hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế, đánh giá cao Nhật đã cung cấp khoản viện trợ 1,5 tỷ USD cho 4 dự án thuộc các lĩnh vực an ninh, hàng hải và biến đổi khí hậu.

Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong phát triển hạ tầng, đường bộ đường sắt, thúc đẩy trong các lĩnh vực như công nghệ cao, nhân lực, đặc biệt là hợp tác về nông nghiệp, vốn là thế mạnh của hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thêm.

HB-3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về những kết quả của hội đàm - Ảnh: Tùng Đinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, Nhật Bản đã cấp phép nhập khẩu thanh long ruột đỏ và Việt Nam cũng sẽ nhập khẩu quả lê của Nhật Bản.

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng về việc đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trong đó có Công ước Luật biển 1982 (UNCLOs 1982), tuân thủ DOC và tiến tới xây dựng COC.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã giúp đỡ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực trong những năm qua, đặc biệt là phát triển hạ tầng và biến đổi khí hậu.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Abe cho biết, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, tiếp tục tăng cường giao lưu trên các cấp độ.

HB-4

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong họp báo - Ảnh: Tùng Đinh

Ông Abe hy vọng, chuyến thăm Việt Nam của Nhật Hoàng sắp tới sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là giao lưu nhân dân. Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, Nhật sẽ chú trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Về hợp tác quốc phòng, ông Abe khẳng định Nhật Bản sẽ hỗ trợ mạnh mẽ để giúp Việt Nam nâng cao năng lực trên biển thông qua việc quyết định cung cấp tàu đóng mới cho Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề trên Biển Đông, Thủ tướng Nhật Bản đề cập đến việc hai bên nhất trí việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

HB-1

Trước họp báo, hai Thủ tướng chứng kiến hai bên trao đổi các văn kiện - Ảnh: Tùng Đinh

Hai bên đã nhất trí trong việc thúc đẩy các thể chế thương mại tự do, trong đó có TPP và RCEPT, ông Abe nói.

Kết thúc bài phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Abe tái khẳng định việc Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, sẽ chú trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng nỗ lực cùng nhau vì quan hệ song phương hai nước, vì sự hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Tùng Đinh (ghi)
Bình luận
vtcnews.vn