Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử

Thời sựThứ Ba, 26/07/2011 03:10:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 26/7, với 94% số phiếu bầu (470/500 phiếu) tại QH, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa (2011 – 2016).

(VTC News) – Chiều nay, 26/7, với 94% số phiếu bầu của Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa (2011 – 2016). Bà Nguyễn Thị Doan cũng tái đắc cử Phó Chủ tịch nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lễ mít tinh quốc gia nhân ngày Đại dương Thế giới (8/6) và tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tại Nha Trang năm 2011.
Ảnh: chinhphu.vn
 

Chiều 26/7, Quốc hội đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục trúng cử chức vụ này nhiệm kỳ 2011 – 2016 với 94% số phiếu bầu của Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm nay 62 tuổi, quê Cà Mau, là cử nhân luật. Ông tham gia quân đội từ nhỏ, phục viên năm 1981 và công tác tại tỉnh Kiên Giang, lần lượt giữ các chức vụ Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy.

Năm 1995, ông nhận nhiệm vụ tại Trung ương với các chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Kinh tế trung ương. Hai năm sau, ông được Quốc hội thông qua chức Phó thủ tướng và sau đó được phân công làm Phó thủ tướng thường trực. Tháng 6/2006 ông trở thành Thủ tướng trẻ nhất Việt Nam kể từ năm 1975.

Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng là một trong những ủy viên Trung ương Đảng trẻ nhất khi được bầu vào khóa 6 (1986), lúc 37 tuổi. Liên tiếp các khóa 8, 9, 10, 11, ông là ủy viên Bộ Chính trị.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ghi được nhiều dấu ấn trong các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia được nhắc nhiều như một mô hình thành công kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên thế giới cũng như trong khu vực.

Cũng theo kết quả được công bố, bà Nguyễn Thị Doan tiếp tục trúng cử làm Phó Chủ tịch nước (95,2% phiếu bầu). Ông Trương Hòa Bình tiếp tục trúng cử làm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (96,2%) phiếu bầu). Ông Nguyễn Hòa Bình trúng cử làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (93,8% phiếu bầu).

Bà Nguyễn Thị Doan, 60 tuổi, quê Hà Nam, là giáo sư, tiến sĩ về kinh tế. Bà là Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2006-2011; đại biểu Quốc hội khóa 12, 13.

Ông Trương Hòa Bình hiện là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, sinh 1955, tại Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn:  Tiến sỹ Luật học, Cao học khoa học lịch sử, Đại học Bách khoa (khoa Công trình Thủy lợi). Ông từng giữ chức Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Nguyễn Hòa Bình là bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, sinh ngày 24-5-1958, quê quán xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Hòa Bình từng là thiếu tướng, tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, được điều động luân chuyển về tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 5/2008.

Hoàng Lan – Châu Anh - XD

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn


Bình luận
vtcnews.vn