Thủ tướng Lý Hiển Long thăm Việt Nam lần thứ hai

Thời sựThứ Tư, 11/09/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 11–13/9, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long cùng Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

(VTC News) - Theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 11–13/9, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long cùng Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm là sự kiện quan trọng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore.

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore.

Sau khi chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Lý Hiển Long cùng Phu nhân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; hội đàm chính thức, dự tiệc chiêu đãi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 
Trong các cuộc trao đổi, hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị bền chặt, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Singapore và nhất trí tiếp tục triển khai các thỏa thuận song phương đã ký kết, trong đó có Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hợp tác Toàn diện trong thế kỷ 21 (2004), Hiệp định khung về Kết nối (2005) nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương.

Hai bên cùng chia sẻ quan điểm, việc củng cố hơn nữa mối quan hệ lâu dài, ổn định và toàn diện giữa Việt Nam và Singapore không chỉ phục vụ lợi ích của hai nước mà còn góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng và hợp tác trong khu vực cũng như xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Sáng 13/9, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ bay vào Quảng Ngãi dự lễ động thổ khu công nghiệp VSIP thứ 5 tại Việt Nam.

Chiều cùng ngày, ông đáp chuyến bay thẳng từ sân bay Chu Lai về nước, kết thúc chuyến thăm Việt Nam.


Singapore hiện là đối tác đứng thứ hai đầu tư vào Việt Nam. Trước đó, vào năm 2010, ông Lý Hiển Long thăm Việt Nam nhân dịp động thổ khu công nghiệp VSIP Hải Phòng.




Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn