Thủ tướng Bangladesh thăm chùa Bái Đính

Thời sựChủ Nhật, 04/11/2012 07:33:00 +07:00

Sáng nay, Thủ tướng chính phủ CHND Bangladesh, bà Sheikh Hasina và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh, Bộ Ngoại giao đến thăm chùa Bái Đính.

Sáng nay, 4/10, Thường trực Tỉnh uỷ, cùng các Ban ngành đoàn thể trong tỉnh Ninh Bình cùng hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, trụ trì chùa Bái Đính và một số phật tử trong tỉnh tổ chức đón tiếp Thủ tướng chính phủ CHND Bangladesh, bà Sheikh Hasina và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh, Bộ Ngoại giao đến thăm chùa Bái Đính.

 
Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ Ninh Bình, đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình nêu bật những thành tựu của tỉnh trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Ninh Bình là tỉnh phía nam đồng bằng bắc bộ có bề dày lịch sử văn hoá hàng nghìn năm. Nơi đây hơn một nghìn năm trước là thủ đô của nhà nước tập quyền phong kiến đầu tiên của nước Việt Nam.


Ninh Bình cũng là nơi hội tụ nhiều danh thắng với cảnh quan thiên nhiên phong phú mà nổi bật là khu Tam Cốc Bích Động, đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và nhà Lê.

Ngoài ra còn có khu du lịch sinh thái Vân Long, nước khoáng nóng Kênh Gà, nhà thờ đá Phát Diệm, khu du lịch sinh thái Tràng An.vv...


Những năm gần đây, Đảng và Chính phủ quan tâm đầu tư, các khu du lịch nghỉ dưỡng ở tỉnh Ninh Bình đang là điểm đến của du khách trong nước và quốc tế, khiến lượng khách đến Ninh Bình ngày một tăng. Chỉ tính 10 tháng năm 2012, tỉnh Ninh Bình đón hơn bốn triệu lượt người, trong đó khách quốc tế đạt gần một triệu lượt người.

Phát biểu trong buổi tiếp, Thủ tướng CHND Bangladesh cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Đảng và chính quyền cùng nhân dân địa phương đối với đoàn. Bà Sheikh Hasina cũng giới thiệu sơ bộ về đất nước Bangladesh với nhiều tổ chức tôn giáo trong đó phật giáo là một trong những tín ngưỡng được nhiều người tôn trọng. Bà Sheikh Hasina mong muốn có nhiều dịp được trở lại sống và làm việc tại Việt Nam.

Theo Báo Nhân dân

Bình luận
vtcnews.vn