Thủ quỹ xã ăn chặn hơn 200 triệu tiền hỗ trợ nông dân

Thời sựThứ Năm, 27/10/2016 17:39:00 +07:00

Với vai trò thủ quỹ xã, Bùi Văn Tìm chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng tiền hỗ trợ nông dân bơm rút nước, tiền hỗ trợ người trồng lúa...

Ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Thạnh, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra huyện ủy Cao Lãnh, Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định kỷ luật hình thức khai trừ Đảng đối với ông Bùi Văn Tìm, thủ quỹ UBND xã Ba Sao.

UBND xã Ba Sao nơi để xảy ra nhiều sai phạm về tài chính - Ảnh: Ngọc Tài.

Theo ông Thạnh, từ năm 2013 đến 2015 với vai trò thủ quỹ, Tìm đã cố ý làm trái quy định của pháp luật về ngân sách gây thiệt hại số tiền 253 triệu đồng.

Trong đó, Tìm chiếm đoạt 209 triệu đồng, chiếm dụng 44 triệu đồng tiền hỗ trợ nông dân bơm rút nước, tiền hỗ trợ người trồng lúa, tiền đền ơn đáp nghĩa...

Ngoài ra, Tìm còn tự ý bỏ việc, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng liền không lý do.

Việc chiếm đoạt, chiếm dụng tiền của Tìm chỉ bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng và kỷ luật hình thức cách chức chứ không chuyển qua cơ quan điều tra vì theo ông Thạnh, gia đình Tìm đã hoàn trả toàn bộ số tiền sai phạm.

Trước đó, cũng liên quan đến những sai phạm tài chính tại UBND xã Ba Sao, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Cao Lãnh còn có những quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Đinh Minh Tân, nguyên bí thư Đảng ủy xã.

Lý do ông Tân đã buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm về ngân sách 924 triệu đồng. Ngoài ra, ông Tân còn bị phát hiện chiếm dụng 4 triệu đồng ngân sách. Tương tự, ông Lê Văn Trong, nguyên chủ tịch UBND xã Ba Sao cũng bị xử lý hình thức cảnh cáo do để xảy ra sai phạm gây thất thoát ngân sách 328 triệu đồng.

Theo kết luận của Thanh tra huyện Cao Lãnh, chỉ trong giai đoạn 2011-2015, UBND xã Ba Sao đã để xảy ra nhiều sai phạm về tài chính, cán bộ chiếm dụng và gây thất thoát ngân sách lên đến hơn 1 tỉ đồng, việc chi xài “khuất tất” dẫn đến chi vượt nguồn tự chủ trong 3 năm hơn 660 triệu đồng.

Trong đó đã xài lậm số tiền thưởng ấp văn hóa hơn 260 triệu đồng (ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa 5 năm liền được tỉnh khen thưởng 500 triệu để làm công trình cấp thiết). 

Video: Tuyên án vụ án tham nhũng làm thất thoát gần 1.000 tỷ đồng

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn