Thủ quỹ bị bệnh tâm thần thoát tội tham ô

Pháp luậtThứ Tư, 29/10/2014 05:04:00 +07:00

Làm thủ quỹ trường mầm non, bà Điệp tham ô gần 59 triệu đồng, bị phạt 7 năm tù nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự vì bị bệnh tâm thần.

Làm thủ quỹ trường mầm non, bà Điệp tham ô gần 59 triệu đồng, bị phạt 7 năm tù nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự vì bị bệnh tâm thần.

Sáng 29/10, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên hủy sản sơ thẩm, đình chỉ vụ án Tham ô tài sản liên quan đến bà Nguyễn Ngọc Điệp, ngụ TP.Sóc Trăng. Nữ bị cáo 41 tuổi này không phải chịu trách nhiệm hình sự vì bị bệnh tâm thần.

"Trước, trong và sau khi phạm tội, bị cáo mắc bệnh tâm thần, đang có chiều hướng xấu. Bị cáo phải đi chữa bệnh bắt buộc, khi hết bệnh thì giao cho gia đình quản lý", chủ tọa tuyên.

Bà Điệp không tự về nhà vì bị bệnh, được chồng dìu khỏi phòng xử án. 

Bà Điệp không tự về nhà vì bị bệnh, được chồng dìu khỏi phòng xử án.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 6/2009 của TAND TP Sóc Trăng, bà Điệp được trường mầm non Sao Mai (phường 2, TP Sóc Trăng) hợp đồng làm thủ quỹ từ năm 2004. Quá trình công tác, bà này nhiều lần lấy quỹ học phí, tiền ăn, phúc lợi, công đoàn… để tiêu xài cá nhân.

Tháng 10/2008, trường kiểm quỹ bất ngờ, phát hiện bà chiếm đoạt gần 59 triệu đồng nhưng không có khả năng hoàn trả. Với cáo buộc này, 5 năm trước cấp sơ thẩm đã phạt nữ thủ quỹ 7 năm tù.

Theo Zing

Bình luận
vtcnews.vn