Thủ khoa ĐH Sư Phạm TP.HCM 28.5 điểm

Giáo dụcThứ Tư, 28/07/2010 06:37:00 +07:00

(VTC News) – ĐH Sư Phạm TP.HCM công bố vào chiều 27/7, thủ khoa của trường được 10 điểm môn Hóa.

(VTC News) – Theo bảng điểm thi của TS vừa được trường ĐH Sư Phạm TP.HCM công bố chiều 27/7, thủ khoa của trường được 10 điểm môn Hóa.

TS Trần Thanh Long (SBD 986 – TS của TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), TS của khối A, ngành SP Toán là TS có điểm thi cao nhất của trường, với tổng điểm là 28.5: Hóa 10 điểm, 9 điểm môn Toán và Lý 9.25 (làm tròn 9.5 điểm).

Các TS trong phòng thi ĐH tại cụm thi TP.HCM (ảnh: N.D) 

Các á khoa của trường có 4 TS được 27 điểm, và đều là TS của khối A. Cao điểm nhất khối C, D1 đều đạt 25 điểm.

Nếu căn cứ vào điểm sàn của Bộ GD&ĐT quy định ở mùa thi năm ngoái, toàn trường có 3.072 TS đạt đủ điều kiện điểm này, cao nhất là khối A có 1.134 TS "vượt sàn". Còn nếu căn cứ vào điểm chuẩn các ngành của trường năm ngoái thì chỉ có 3.022 TS đủ tiêu chuẩn, trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường là 3.100 SV.

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click her



Số lượng TS dự thi của ĐH Sư Phạm TP,HCM năm nay là 12.544 TS. Như vậy, có lẽ điểm chuẩn các ngành của trường năm nay cũng sẽ tương đương so với năm ngoái.

Trong khi đó, chiều 27/7, trường CĐ Xây Dựng Miền Tây cũng vừa công bố thủ khoa của trường là em Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SBD 895) với tổng điểm 3 môn là 28.5 điểm.

Năm nay, trường có 652 TS đạt đủ điểm sàn CĐ (10 điểm) trở lên do Bộ GD&ĐT quy định vào năm 2009, còn TS dự thi trên thực tế là 1.256 TS. Chỉ tiêu tuyển năm nay của trường là 605 SV, và khả năng trường sẽ cần lấy cả nguyện vọng 2 vì thông thường, tỷ lệ TS không làm thủ tục nhập học của trường luôn rất cao.

Trường CĐ Xây dựng Miền Tây là trường CĐ thứ hai trong cả nước công bố kết quả thi.

Việt Dũng

Bình luận