Thót tim tiểu hành tinh khổng lồ suýt va chạm Trái Đất

Kinh tếThứ Ba, 04/04/2017 10:07:00 +07:00

Một tiểu hành tinh khổng lồ đường kính 1 km đang bay về phía Trái Đất và bị các nhà thiên văn cho là "có khả năng gây nguy hiểm".

Tuy nhiên, những ai đọc thấy tin này cũng đừng chuẩn bị dọn đồ lên sao Hỏa vội vì dự kiến tiểu hành tinh số hiệu "2014 JO25" sẽ đi ngang qua Trái Đất một cách an toàn vào ngày 19/4.

Theo thông tin của NASA, đây là tiểu hành tinh đến gần Trái Đất nhất trong vòng 400 năm qua và phải ít nhất 480 năm nữa cuộc chạm trán tương tự tiếp theo mới xảy ra. Tuy nhiên, một thiên thạch khác có thể bay sượt ngang qua Trái Đất vào năm 2091 rồi tiếp cận khá gần với sao Thủy và sao Kim.

tieu-hanh-tinh

 (Ảnh minh họa)

Tiểu hành tinh "2014 JO25 được phát hiện bởi kính thiên văn Mt. Lemmon Survey vào tháng 5/2014. Các nhà thiên văn miêu tả đây là một tiểu hành tinh "sáng" và cho rằng nó sẽ là một trong những mục tiêu tốt nhất cho việc quan sát bằng radar trong năm nay.

Theo trung tâm Minor Planet Center, "2014 JO25" bị liệt vào danh sách tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm (PHA). Theo danh sách này, bất cứ tiểu hành tinh nào lớn hơn 100 m và bay gần Trái Đất hơn 7.495.839 km đều được xem là nguy hiểm.

Tuy vậy, các dự báo cho biết "2014 JO25" sẽ sượt qua Trái Đất ở khoảng cách an toàn cách 1,8 triệu km.

Video: NASA phát hiện 7 hành tinh to bằng Trái Đất

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn